Trung Quốc: Kiên quyết xử lý nghiêm Bạc Hy Lai

09/10/2012 13:09
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Theo số liệu của Ban Chống tham nhũng Trung Quốc, chỉ trong 5 năm qua nước này đã xử lý 660 ngàn đảng viên liên quan đến tham nhũng
Tân Hoa Xã ngày 9/10 đưa tin, ông Hạ Quốc Cường, Trưởng ban Kỷ luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Trưởng ban Chống tham nhũng Trung Quốc phát biểu tại hội nghị lần thứ 22 của ban này đã nhấn mạnh, phải xử lý thật nghiêm vụ Bạc Hy Lai.

Cựu Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc (Ảnh: BBC)
Cựu Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc (Ảnh: BBC)

Theo số liệu của Ban Chống tham nhũng Trung Quốc, chỉ trong 5 năm qua nước này đã xử lý 660 ngàn đảng viên liên quan đến tham nhũng tính từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2012. Trong số này giao cơ quan tố tụng khởi tố hình sự tội tham ô, tham nhũng 24 ngàn người.

Trong báo cáo tổng kết, ông Hạ Quốc Cường nhấn mạnh cần kiên quyết xử lý nghiêm những vụ án vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật Trung Quốc, đặc biệt là vụ Bạc Hy Lai.

Ông Cường nhấn mạnh, điều tra phá án là một biện pháp quan trọng của hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, hủ bại. Vị Trưởng ban Chống tham nhũng này cho biết thêm, tới đây cơ quan này sẽ tiếp tục tổng kết kinh nghiệm và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động chống tham nhũng trong các cơ quan công quyền các cấp.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)