Em trai Tổng thống Afghanistan bị vệ sĩ giết chết

12/07/2011 12:47
Người em trai của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã bị bắn chết ở nhà riêng tại Kandahar.

Người em trai của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã bị bắn chết ở nhà riêng tại Kandahar ngày hôm nay (12/7), theo CNN. Các bác sỹ cho biết ông này đã bị bắn vào đầu và ngực.
 

 

Ông Ahmed Wali Karzai là Chủ tịch hội đồng tỉnh Kandahar. Thống đốc Kandahar Tooryalai Wesa nói rằng kẻ giết ông Karzai là một người bạn của nạn nhân. Nhưng sau đó, người phát ngôn của ông Karzai đã xác nhận rằng thủ phạm là một vệ sỹ.

Theo tài liệu của Wikileaks, trong cuộc họp với một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, ông Karzai từng cho biết ông là “quan chức quyền lực nhất Kandahar” chứ không phải thống đốc.

Cũng theo tài liệu này thì ông còn bị cáo buộc là buôn lậu ma túy, nhưng sau đó, ông Karzai đã kịch liệt bác bỏ điều đó và cho rằng đấy là âm mưu hạ thấp uy tín của ông.

Ông Ahmed Wali Karzai là em cùng cha khác mẹ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Trước khi trở lại Afghanistan tham gia chính quyền thì ông làm chủ một nhà hàng tại Chicago, Mỹ.

{iarelatednews articleid='7237,7236,7229,7204,7202,7193,7189,7162,7151,7148,7154,7129,7009,7107,7114,7076,7069,7064'}

Theo Vietnam+

Em trai Tổng thống Afghanistan bị vệ sĩ giết chết ảnh 2