Dùng vũ khí khống chế bảo vệ để chặt gỗ sưa

11/08/2011 00:38
(GDVN) – Chỉ trong rạng sáng ngày 10/8, trên địa bàn Hà Nội xảy ra liên tiếp 2 vụ lực lượng bảo vệ bị nhiều đối tượng dùng dao, kiếm khống chế, chặt trộm gỗ sưa

(GDVN) – Chỉ trong rạng sáng ngày 10/8, trên địa bàn Hà Nội xảy ra liên tiếp 2 vụ lực lượng bảo vệ bị nhiều đối tượng dùng dao, kiếm khống chế, chặt trộm gỗ sưa.

Khoảng 2h ngày 10/8, anh Nguyễn Xuân Trung (SN 1984, ở Thanh Liêm, Hà Nam, tạm trú thôn Thượng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai) và anh Trần Trung Hiếu (SN 1981,ở Kim Động, Hưng Yên, tạm trú tại Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai) là bảo vệ ở khu vực Đồng Gút, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, bị 2 đối tượng dùng kiếm vào lều bảo vệ khống chế.

Trong khi đó, các đối tượng ở ngoài cưa trộm 3 cây gỗ sưa có đường kính từ 10 đến 15 cm. Nhóm trộm đã lấy thân 2 cây gỗ sưa đưa lên xe ô tô (chưa rõ loại xe và biển kiểm soát) rồi trốn thoát. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP và CA quận Hoàng Mai đang điều tra.

Sau đó, khoảng 2h30 cùng ngày, anh Nguyễn Nghiêm Đức (SN 1986, trú ở Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh) và anh Cường là nhân viên bảo vệ của Công ty môi trường đô thị Đông Anh, được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ cây gỗ sưa tại tổ 7, thị trấn Đông Anh, bị 5 đối tượng dùng kiếm khống chế. Các đối tượng đã cưa trộm 2 cây gỗ sưa có đường kính 10 cm, rồi trốn thoát.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA huyện Đông Anh tổ chức điều tra.

{iarelatednews articleid='10236,10017,9828,8214,6497,5669,5569,4911,4632,4070,3738'}

Hải Long