Sạt lở ven sông Hậu, uy hiếp Quốc lộ 91, hơn 80 hộ dân phải di dời

06/03/2012 12:46
Trúc Linh
(GDVN) - Để đảm bảo an toàn, UBND tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp cũng như di dời hơn 80 hộ dân trong vùng bị sạt lở ven sông Hậu.
Sáng ngày 6/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt cho biết, cơ quan này đã ban bố tình trạng khẩn cấp về tình trạng sạt lở tại khu vực Bình Đức, TP. Long Xuyên (An Giang) đồng thời khắc phục tình trạng sạt lở ven sông Hậu ở khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên.

Ông Kiệt cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang chủ động phối hợp các sở ban ngành khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục tình hình sạt lở.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sạt lở đã được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm từ mép sông vào quốc lộ 91. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền từ TP Long Xuyên đi cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang với chiều sâu vào khoảng 80m – 100m và chạy dài dọc theo sông Hậu khoảng 200m. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, việc di dời nhà cửa đang được các lực lượng công an, quân đội… cùng người dân tiến hành hết sức khẩn trương.
Tỉnh An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp, di dời trên 80 hộ trong vùng sạt lở ven sông Hậu.
Tỉnh An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp, di dời trên 80 hộ trong vùng sạt lở ven sông Hậu.
Hiện nay, diện tích bị sạt lở có nguy cơ trôi xuống sông tiếp tục mở rộng vì đất vẫn tiếp tục nứt ăn sâu vào đất liền 22m, uy hiếp quốc lộ 91.

Theo ông Nguyễn Thế Mỹ, Phó Chủ tịch phường Bình Đức, vụ sạt lở từ ngày 4/3 đến nay (6/3 - PV) làm 3 căn nhà, 3 trại tạm và 2 bãi vật liệu chìm xuống sông.

Số hộ bị ảnh hưởng đến thời điểm này tăng lên 82 hộ và đều nằm trong diện bắt buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Hiện, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 25 hộ đến nơi an toàn, bố trí các hộ này vào Trường THCS Trần Hưng Đạo với các nhà trọ gần khu vực để ở tạm rồi mới tính đến phương án ổn định đời sống lâu dài.

Theo ông Mỹ, hiện vẫn chưa có con số chính thức về thiệt hại tài sản. “Để chặn đứng tình hình sạt lở đang ăn sâu vào đất liền, chính quyền địa phương đã dùng bao cát lấp các hố xoáy, có nơi sâu đến 27m. Hội chữ thập đỏ phường Bình Đức, TP Long Xuyên tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đóng góp để chia sẻ cho những gia đình bị nạn”, ông Mỹ thông tin thêm.     

Điểm nóng
Luật sư của ông Vươn: Kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra quân đội
Nội Bài ngập trong sương mù, hàng loạt chuyến bay trễ lịch
Uẩn khúc vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử giữa đường ray Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Vụ đại gia trả dâu vì "không còn trong trắng": Có dấu hiệu hình sự Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
Trúc Linh