Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên: Chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính

30/07/2024 09:24
Vương Thủy

GDVN - Chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thực sự đã và đang phát huy những hiệu quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong những năm qua, công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã ngày càng phát huy tính nhân văn khi trở thành "điểm tựa" trong lúc khó khăn cho nhiều gia đình.

Nhiều trường hợp, nhờ bảo hiểm y tế, các bạn học sinh, sinh viên có thể yên tâm điều trị và sau đó quay trở lại với việc học tập.

Quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Hiện nay, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng với thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.

Không những thế, một số tỉnh, thành phố tiếp tục hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên từ ngân sách địa phương. Có những trường hợp khó khăn, một số trường học còn vận động tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em như một nguồn động viên, giúp đỡ các em trên con đường học tập.

Theo chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên hiện nay, nếu không may ốm đau, bệnh tật các em sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y, mạn tính như: suy thận, ung thư, tim mạch,… với chi phí điều trị từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

hssv-minhhoa.jpg
Công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngày càng phát huy tính nhân văn.

Thầy giáo Vũ Văn Tùng - Giáo viên Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết: "Chính sách bảo hiểm y tế học sinh là một trong những chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, ở đây, các em là học sinh đồng bào thiểu số, được hưởng bảo hiểm 100% theo Chương trình 135 của Chính phủ. Mới đây, tôi có đưa một học sinh đi mổ tim, nếu không có bảo hiểm y tế thì chi phí cho mỗi ca phẫu thuật như thế gia đình phải chi trả lên đến cả trăm triệu đồng. Gia đình của bé là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn nên thực sự nhờ có bảo hiểm y tế nên bé cũng có cơ hội được mổ tim. Qua đây một lần nữa khẳng định ý nghĩa của bảo hiểm y tế trong việc giúp học sinh vùng khó khăn tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế".

Chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thực sự đã và đang phát huy những hiệu quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tinh thần "tương thân, tương ái" và trách nhiệm cộng đồng

Việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cũng là một trong những cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống, ốm đau, bệnh tật là điều không ai mong muốn.

Với những hoàn cảnh mắc bệnh với chi phí điều trị cao thì bảo hiểm y tế là một trong những điểm tựa giúp học sinh, sinh viên và gia đình có thể san sẻ gánh nặng tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên, việc tham gia bảo hiểm y tế còn giúp các em thể hiện trách nhiệm của bản thân với xã hội, nhất là trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", việc tham gia bảo hiểm y tế còn là một cách để các em có thể giúp đỡ bạn bè không may mắc bệnh.

Thời gian qua, cùng với những nỗ lực trong công tác truyền thông , yêu cầu bắt buộc đang dần trở thành ý thức tự giác của học sinh sinh viên và sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh.

Số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng qua các năm cho thấy nhận thức của các phụ huynh và học sinh, sinh viên về quyền lợi, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế… đã được nâng cao.

Từng chứng kiến có học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, nhờ bảo hiểm chi trả nên gia đình cũng đỡ phần nào áp lực kinh tế, cô giáo Nguyễn Thị Tình - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Bản thân tôi cho rằng bảo hiểm y tế hiện nay là rất cần thiết và phù hợp. Học sinh đặc biệt là các bạn nhỏ khi ốm đau hoặc chấn thương nhẹ cũng có thể đến các cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu hay khám chữa bệnh và gần như không mất chi phí nào vì hầu hết đều trong danh mục được bảo hiểm chi trả."

Cô Tình cho biết, với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì mới thấy có bảo hiểm y tế thực sự quý đến nhường nào.

"Với các học sinh khó khăn, khi mua thẻ bảo hiểm y tế, các em cũng đều được hỗ trợ và khi phải đến bệnh viện thì việc có thẻ bảo hiểm y tế cũng giảm gánh nặng tài chính cho gia đình rất nhiều. Đây thực sự là một chính sách có ý nghĩa đối với những đối tượng yếu thế, những hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay giúp sức của toàn xã hội", cô Tình chia sẻ.

Không những thế, bản thân cô Tình là người từng trải nghiệm việc thanh toán bảo hiểm y tế cho con khi đi viện. Cô Tình nhấn mạnh: "Một trong những điểm khiến tôi luôn khuyến khích mọi người tham gia bảo hiểm hiểm y tế là việc chi trả bảo hiểm y tế thực tế rất minh bạch và rõ ràng. Điều này tạo thuận lợi và niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên và chính sách bảo hiểm y tế nói chung".

Việc nhiều gia đình đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình là một minh chứng thể hiện nhận thức về trách nhiệm với cộng đồng ngày càng nâng cao. Các em học sinh, sinh viên không chỉ được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe mà còn thể hiện lòng nhân ái, tính nhân văn và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, bảo hiểm y tế càng có ý nghĩa thiết thực hơn đối với những học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn.

Vương Thủy