BHXH Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, giảm tỉ lệ nợ

12/09/2022 18:20
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để đảm bảo quyền lợi NLĐ, BHXH Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh - kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện nghiêm quy định.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thực hiện 4.850 cuộc thanh kiểm tra (theo kế hoạch 2.749 cuộc; đột xuất 2.101 cuộc). Sau thanh kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp vào tài khoản thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội để khắc phục nợ đóng là gần 391 tỷ đồng, đạt 83%.

Cụ thể, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Sau đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn đã khắc phục toàn bộ số tiền nợ, người lao động được đảm bảo quyền lợi.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội cho đại diện các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thăng Long.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội cho đại diện các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thăng Long.

Tính đến hết tháng 8/2022, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang quản lý 102.440 đơn vị sử dụng lao động tương ứng với 1.918.904 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Nhằm giảm tỉ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện 4.850 cuộc thanh tra, kiểm tra (theo kế hoạch 2.749 cuộc; đột xuất 2.101 cuộc). Sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp vào tài khoản thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội để khắc phục nợ đóng là gần 391 tỷ đồng, đạt 83%.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức thanh tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với 3.000 đơn vị, thu về gần 97 tỷ đồng tiền nợ đóng.

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã rà soát dữ liệu quản lý và đôn đốc các đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, trong đó, 4.631 đơn vị đã khắc phục hết số tiền nợ, 1.232 đơn vị khắc phục một phần số tiền nợ, tổng số tiền đơn vị khắc phục gần 453 tỷ đồng.

Việc khắc phục được số nợ bảo hiểm xã hội đã đảm bảo cho hàng nghìn người lao động tại các doanh nghiệp này được hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Điển hình là công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã khắc phục trên 5 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội, sau khắc phục nợ, 83 người lao động tại công ty đã được giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản với số tiền 99 triệu đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thành phố xanh khắc phục 2,6 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, sau khắc phục nợ, 49 người lao động được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với số tiền 127 triệu đồng.

Công ty cổ phần Pa Rô Sy khắc phục 2,6 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội, 150 lao động được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với số tiền 476 triệu đồng.

Công ty Vận Tải Biển VIMC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP sau khắc phục 2,5 tỷ đồng tiền nợ, có 8 lao động được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với số tiền 15 triệu đồng.

Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường sau khắc phục 2,4 tỷ đồng tiền nợ có 111 lao động được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với số tiền 162 triệu đồng.

Công ty TNHH thu phí tự động VETC sau khắc phục hơn 2 tỷ đồng tiền nợ, có 223 lao động được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 700 triệu đồng;….

Chị Hoàng Thị Thu Hiền - Nhân viên Hành chính - Nhân sự Công ty cổ phần Rau sạch Sông Hồng, là đơn vị do Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy quản lý thu bảo hiểm xã hội cho biết, công ty có hơn 300 lao động, chủ yếu là lao động đã lớn tuổi, để đảm bảo chế độ cho người lao động, công ty rất chú trọng thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội.

Vì khó khăn trong thanh quyết toán giữa các đối tác nên công ty không thể xoay sở được nguồn tiền, dẫn đến nợ bảo hiểm xã hội, sau đó công ty đã nhanh chóng khắc phục toàn bộ nợ là 1,8 tỷ đồng. Sau khi khắc phục nợ, 110 lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản với số tiền trên 165 triệu đồng.

Có thâm niên chuyên trách về bảo hiểm xã hội ở công ty đã hơn 10 năm, chị Hiền hiểu hơn ai hết những nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội trong công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động.

“Thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội hiện nay đã có những bước tiến rất tích cực. So với ngày xưa là tốt hơn rất nhiều. Các giao dịch được thực hiện trên mạng đã giảm nhiều thời gian đi lại cho doanh nghiệp” - chị Hiền nhận xét.

Ngoài ra, chị Hiền cũng đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ Bảo hiểm xã hội. Bất kể khi nào đơn vị có khó khăn, thắc mắc đều được giải đáp rõ ràng, cụ thể.

Chị Vũ Thị Lan - chuyên viên Hành chính - Nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thành phố xanh, là đơn vị đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cho biết, là công ty kinh doanh về nhà hàng nên 2 năm vừa qua, nhiều chi nhánh của công ty phải đóng cửa, khó khăn về tài chính dẫn đến không hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội.

Công ty nợ bảo hiểm xã hội 14 tháng với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Trong thời gian nợ bảo hiểm xã hội, công ty nhận được sự hỗ trợ của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhà hàng được mở cửa, công ty đã nộp đầy đủ tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội, nhờ đó hơn 180 lao động của công ty được bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội. Từ sau khi khắc phục được nợ bảo hiểm xã hội, 49 lao động trong công ty đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản với số tiền 127 triệu đồng.

Với quyết tâm giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm hướng dẫn về tăng cường thanh tra, xử lý nợ đóng bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đồng thời, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã chỉ đạo thực hiện theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 3/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về khắc phục hạn chế, khuyết điểm về số nợ bảo hiểm xã hội tăng cao được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021.

Hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND để lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kịp thời chỉ đạo thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các quyết định đã ban hành về công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Khi đã ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra phải theo sát việc thực hiện kết luận, thường xuyên đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung tại kết luận.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã chủ động rà soát tình trạng của các đơn vị nợ đóng từ 3 tháng trở lên để tổng hợp, lập danh sách gửi về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động của các Tổ Thu nợ thuộc Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, yêu cầu cán bộ làm công tác thu thường xuyên đôn đốc quyết liệt các đơn vị đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động, tập trung các đơn vị có số nợ dưới 3 tháng, không để phát sinh nợ mới.

Hà An