Bình Định “trải thảm” đón nhân tài, Giáo sư về làm việc được hỗ trợ 400 triệu

15/08/2022 06:49
AN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài mức hỗ trợ bằng tiền thì Bình Định còn hỗ trợ mua đất hoặc nhà ở đối với Giáo sư, Tiến sĩ... đến làm việc tại các ngành, nghề mà địa phương thu hút.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quyết định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Tiến sĩ có ít nhất 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trở lên được cơ quan có thẩm quyền công nhận đến Bình Định làm việc sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng/người. (Ảnh: AN)

Tiến sĩ có ít nhất 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trở lên được cơ quan có thẩm quyền công nhận đến Bình Định làm việc sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng/người. (Ảnh: AN)

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gồm: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và nước ngoài (có ít nhất 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trở lên được cơ quan có thẩm quyền công nhận);

Sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước đạt xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học nước ngoài loại giỏi trở lên được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định pháp luật, thạc sĩ đạt tiêu chuẩn quy định, thuộc các ngành, lĩnh vực phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những lĩnh vực tỉnh thu hút trước mắt tập trung: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và truyền thông, kỹ thuật công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, du lịch, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, các ngành kỹ thuật.

Đối với giáo viên, được hưởng chính sách khi tham gia trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế;

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trực tiếp đào tạo sinh viên đạt giải nhất kỳ thi quốc gia, giải chính thức tại các kỳ thi khu vực, quốc tế; Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên đạt huy chương vàng tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc, đạt huy chương tại các giải thi đấu thể dục thể thao khu vực, quốc tế.

Theo đó, mức hỗ trợ bằng tiền một lần cho Giáo sư là 400 triệu đồng/người; Phó Giáo sư 350 triệu đồng/người; Tiến sĩ 300 triệu đồng/người;

Nhà khoa học, chuyên gia trong nước và nước ngoài 250 triệu đồng/người; Sinh viên, Thạc sĩ 150 triệu đồng/người; giáo viên, huấn luyện viên 150 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Bình Định sẽ hỗ trợ thuê, mua nhà ở hoặc đất ở trường hợp có nhu cầu. Người được thu hút có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc mua nhà ở được hỗ trợ một lần từ 200 triệu đồng/người đến 400 triệu đồng/người.

Trường hợp chưa có chỗ ở được hỗ trợ tiền thuê nhà không quá 3 triệu đồng/tháng/người; trường hợp có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội phải đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định pháp luật nhà ở.

Bên cạnh đó còn có đối tượng được hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực dành cho nhân lực chất lượng cao và lao động tay nghề cao tại các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

AN PHONG