Hot 18/2: Hiddink ngó lơ Chelsea, Wenger nổi điên

18/02/2012 06:40
H.Quân
(GDVN) - Hiddink không quay về Chelsea, Wenger nổi điên với các học trò, Ballack chuyển CLB mới, Tottenham sắp bị bán cho người Mỹ.
1. Guus Hiddink vừa ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng với Anzhi Makhachkala để đảm đương chức vụ HLV trưởng của đội bóng giàu có của nước Nga này. Hiddink sẽ nhận 8,3 triệu bảng/năm tại Anzhi, tức khả năng ông trở lại Chelsea để thay thế Andre Villa-Boas đã bị loại bỏ, bất chấp Roman Abramovich đã gọi điện để mời ông quay về Stamford Bridge.
1. Guus Hiddink vừa ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng với Anzhi Makhachkala để đảm đương chức vụ HLV trưởng của đội bóng giàu có của nước Nga này. Hiddink sẽ nhận 8,3 triệu bảng/năm tại Anzhi, tức khả năng ông trở lại Chelsea để thay thế Andre Villa-Boas đã bị loại bỏ, bất chấp Roman Abramovich đã gọi điện để mời ông quay về Stamford Bridge.
2. Arsenal được định giá vào khoảng hơn 1 tỷ bảng Anh, theo báo cáo tài chính mới nhất sau đợt bán cổ phiếu vừa qua. Theo tờ Daily Mail, một nhà đầu tư bí mật vừa tham gia vào việc mua 2 cổ phiếu có giá trị 16.500 bảng/cổ phiếu, đẩy giá trị của Arsenal lên 1,1 tỷ bảng. Người mua giấu tên này được cho là không phải thành viên của Hội đồng quản trị của Arsenal hiện tại.
2. Arsenal được định giá vào khoảng hơn 1 tỷ bảng Anh, theo báo cáo tài chính mới nhất sau đợt bán cổ phiếu vừa qua. Theo tờ Daily Mail, một nhà đầu tư bí mật vừa tham gia vào việc mua 2 cổ phiếu có giá trị 16.500 bảng/cổ phiếu, đẩy giá trị của Arsenal lên 1,1 tỷ bảng. Người mua giấu tên này được cho là không phải thành viên của Hội đồng quản trị của Arsenal hiện tại.
3. Trong khi tỏ ra khỏe khoắn về khía cạnh tài chính, Arsenal lại không có được không khí như thế trong phòng thay đồ. Sau trận thua 0-4 trước Milan, Wenger đã cho hủy gần hết mọi cuộc họp báo tổ chức ở sân tập của đội và bày tỏ thái độ giận dữ mà theo một cầu thủ thì “chưa bao giờ ông ấy lại tức giận như thế”. Kế hoạch dưỡng quân ở trận đấu với Sunderland trong khuôn khổ FA Cup sắp diễn ra đã bị hủy bỏ, thay vào đó tất cả các trụ cột sẽ ra sân và phải thắng để lấy lại tinh thần. Riêng đội trưởng Robin Van Persie vẫn có thể sẽ được nghỉ vì Wenger coi trọng giải Ngoại hạng hơn.
3. Trong khi tỏ ra khỏe khoắn về khía cạnh tài chính, Arsenal lại không có được không khí như thế trong phòng thay đồ. Sau trận thua 0-4 trước Milan, Wenger đã cho hủy gần hết mọi cuộc họp báo tổ chức ở sân tập của đội và bày tỏ thái độ giận dữ mà theo một cầu thủ thì “chưa bao giờ ông ấy lại tức giận như thế”. Kế hoạch dưỡng quân ở trận đấu với Sunderland trong khuôn khổ FA Cup sắp diễn ra đã bị hủy bỏ, thay vào đó tất cả các trụ cột sẽ ra sân và phải thắng để lấy lại tinh thần. Riêng đội trưởng Robin Van Persie vẫn có thể sẽ được nghỉ vì Wenger coi trọng giải Ngoại hạng hơn.
4. Tottenham đang sắp sửa trở thành CLB mới nhất rơi vào tay các ông chủ Mỹ. Gã khổng lồ của làng giải trí Mỹ AEG vừa đưa ra một đề nghị mua lại đội bóng Bắc London với giá 450 triệu bảng. Chủ sở hữu của AEG, ông Philip Anschutz có trong tay gia sản được ước tính vào khoảng 4,4 tỷ bảng. Sức mạnh tài chính của ông sẽ giúp Tottenham có thêm tiền để chiêu mộ ngôi sao. Ngoài ra AEG đang nắm khá nhiều nhà thi đấu và sân vận động có tên tuổi trong lãnh thổ nước Anh, do đó sự có mặt của họ sẽ giúp tiến độ xây dựng sân đấu mới ở Northumberland Park được đẩy nhanh.
4. Tottenham đang sắp sửa trở thành CLB mới nhất rơi vào tay các ông chủ Mỹ. Gã khổng lồ của làng giải trí Mỹ AEG vừa đưa ra một đề nghị mua lại đội bóng Bắc London với giá 450 triệu bảng. Chủ sở hữu của AEG, ông Philip Anschutz có trong tay gia sản được ước tính vào khoảng 4,4 tỷ bảng. Sức mạnh tài chính của ông sẽ giúp Tottenham có thêm tiền để chiêu mộ ngôi sao. Ngoài ra AEG đang nắm khá nhiều nhà thi đấu và sân vận động có tên tuổi trong lãnh thổ nước Anh, do đó sự có mặt của họ sẽ giúp tiến độ xây dựng sân đấu mới ở Northumberland Park được đẩy nhanh.
5. Man City vừa báo cáo về hành động phân biệt chủng tộc của các khán giả Porto trong trận đấu ở Europa League vừa diễn ra. Dù HLV trưởng Roberto Mancini cho biết cá nhân mình không nghe thấy gì bất thường, Mario Balotelli đã phàn nàn với các trọng tài vì thái độ kì thị của khán giả chủ nhà, đặc biệt là những tiếng la ó hết sức rõ ràng khi anh được thay ra ở phút 78. Hiện UEFA đã bắt đầu tiến hành điều tra và họ sẽ có những biện pháp mạnh để trừng trị Porto trong bối cảnh vấn nạn phân biệt màu da đang lan rộng.
5. Man City vừa báo cáo về hành động phân biệt chủng tộc của các khán giả Porto trong trận đấu ở Europa League vừa diễn ra. Dù HLV trưởng Roberto Mancini cho biết cá nhân mình không nghe thấy gì bất thường, Mario Balotelli đã phàn nàn với các trọng tài vì thái độ kì thị của khán giả chủ nhà, đặc biệt là những tiếng la ó hết sức rõ ràng khi anh được thay ra ở phút 78. Hiện UEFA đã bắt đầu tiến hành điều tra và họ sẽ có những biện pháp mạnh để trừng trị Porto trong bối cảnh vấn nạn phân biệt màu da đang lan rộng.
6. Theo tờ The Sun, tiền đạo Daniel Sturridge đang cân nhắc tương lai của mình ở Chelsea. Sturridge cảm thấy không hài lòng khi bị xếp chơi lệch ở bên cánh phải trong khi vị trí của anh là trung phong cắm. Hơn nữa, Sturridge chỉ còn 1 năm trong hợp đồng ở Stamford Bridge, mà Andre Villa-Boas thì vẫn chưa có động thái gia hạn nào cả.
6. Theo tờ The Sun, tiền đạo Daniel Sturridge đang cân nhắc tương lai của mình ở Chelsea. Sturridge cảm thấy không hài lòng khi bị xếp chơi lệch ở bên cánh phải trong khi vị trí của anh là trung phong cắm. Hơn nữa, Sturridge chỉ còn 1 năm trong hợp đồng ở Stamford Bridge, mà Andre Villa-Boas thì vẫn chưa có động thái gia hạn nào cả.
7. Căng thẳng lại gia tăng ở sân Sports Direct Arena (hay chính xác hơn, St. James Park). Một cổ động viên của Newcastle vừa bị cáo buộc với tội danh phá hoại vì đã phun sơn để vẽ grafiti tên sân St. James Park lên bước tường bên ngoài SVĐ (ảnh trái). Bức tường này vốn là nơi đặt tấm biển có đề tên sân cũ nhưng nó đã bị dỡ xuống vì Newcastle United chuyển tên sân sang Sports Direct Arena theo ý muốn của ông chủ Mike Ashley. Việc đổi tên sân giúp Newcastle có thêm khoảng 10 triệu bảng chi tiêu, nhưng đổi lại là sự tức giận của những người trong thành phố vì cái tên cũ đã tồn tại hơn 1 thế kỷ qua.
7. Căng thẳng lại gia tăng ở sân Sports Direct Arena (hay chính xác hơn, St. James Park). Một cổ động viên của Newcastle vừa bị cáo buộc với tội danh phá hoại vì đã phun sơn để vẽ grafiti tên sân St. James Park lên bước tường bên ngoài SVĐ (ảnh trái). Bức tường này vốn là nơi đặt tấm biển có đề tên sân cũ nhưng nó đã bị dỡ xuống vì Newcastle United chuyển tên sân sang Sports Direct Arena theo ý muốn của ông chủ Mike Ashley. Việc đổi tên sân giúp Newcastle có thêm khoảng 10 triệu bảng chi tiêu, nhưng đổi lại là sự tức giận của những người trong thành phố vì cái tên cũ đã tồn tại hơn 1 thế kỷ qua.
8. Tiền vệ lừng danh người Đức Michael Ballack sắp rời khỏi Bayer Leverkusen. Mới đây nhất, Giám đốc điều hành của CLB là ông Wolfgang Holzhauser đã mời Ballack tới cuộc đàm phán thanh lý hợp đồng với Leverkusen sau khi anh có mối bất hòa khó giải quyết với HLV trưởng Robin Dutt. Danh thủ 35 tuổi này đã bị đẩy lên băng ghế dự bị vài tuần gần đây và bị chỉ trích vì phong độ chỉ ở mức trung bình. Leverkusen cho rằng nếu Ballack muốn ra đi ngay từ lúc này, họ sẽ đồng ý để anh đi chứ không cần chờ tới 30/6/2012 để hợp đồng hết hạn.
8. Tiền vệ lừng danh người Đức Michael Ballack sắp rời khỏi Bayer Leverkusen. Mới đây nhất, Giám đốc điều hành của CLB là ông Wolfgang Holzhauser đã mời Ballack tới cuộc đàm phán thanh lý hợp đồng với Leverkusen sau khi anh có mối bất hòa khó giải quyết với HLV trưởng Robin Dutt. Danh thủ 35 tuổi này đã bị đẩy lên băng ghế dự bị vài tuần gần đây và bị chỉ trích vì phong độ chỉ ở mức trung bình. Leverkusen cho rằng nếu Ballack muốn ra đi ngay từ lúc này, họ sẽ đồng ý để anh đi chứ không cần chờ tới 30/6/2012 để hợp đồng hết hạn.
9. Portsmouth đang trong những ngày bĩ cực. CLB này vừa chính thức tiếp nhận sự quản lý của chính phủ Anh, lần thứ hai trong 3 mùa giải gần đây. Đội bóng miền biển này đã lâm vào tình trạng rối loạn sau khi chủ sở hữu Carson Yeung bị bắt giữ và dẫn độ về Hồng Kông. Họ nợ 2 triệu bảng tiền vay cùng với 1,9 triệu bảng tiền thuế, và tháng trước đã không thể trả lương cho các cầu thủ lẫn thành viên BHL.
9. Portsmouth đang trong những ngày bĩ cực. CLB này vừa chính thức tiếp nhận sự quản lý của chính phủ Anh, lần thứ hai trong 3 mùa giải gần đây. Đội bóng miền biển này đã lâm vào tình trạng rối loạn sau khi chủ sở hữu Carson Yeung bị bắt giữ và dẫn độ về Hồng Kông. Họ nợ 2 triệu bảng tiền vay cùng với 1,9 triệu bảng tiền thuế, và tháng trước đã không thể trả lương cho các cầu thủ lẫn thành viên BHL.
H.Quân