Buổi khai giảng đặc biệt tại ngôi trường miền biên viễn

05/09/2019 10:53
Trần Phương
(GDVN) - Đúng 7h30 sáng ngày 5/9, hơn 500 em học sinh của trường Na cô sa xếp hàng ngay ngắn, lời bài hát Quốc ca vang lên giữa miền biên viễn

Hòa chung với không khí khai giảng năm học mới của cả nước, ngày 5/9 thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na cô sa, ngôi trường xa nhất của huyện Nậm Pồ, tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

Điều đặc biệt trong lễ khai giảng, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na cô sa vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao tặng.

Đóng trên địa bàn của xã đặc biệt khó khăn của cả huyện Nậm Pồ, đa số các em thuộc dân tộc Mông và tổng số học sinh thuộc hộ nghèo chiếm 95%.

Cơ sở vật chất những ngày đầu cực kỳ khó khăn, thiếu thốn, song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nguồn xã hội hóa giáo dục nhà trường đã xây dựng cơ sở vật chất và trang bị nhiều thiết bị dạy và học, đáp ứng được nhu cầu.

Đại diện Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Cô sa đón nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Đại diện Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Cô sa đón nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngoài phòng học đáp ứng được đủ và đảm bảo tiêu chuẩn thì các phòng chức năng như: Âm nhạc - Mĩ thuật, phòng học tin học, phòng ngoại ngữ được đầu tư nhiều thiết bị, đồ dùng đáp ứng được chương trình đổi mới giáo dục.

Giữa miền biên viễn và trong muôn vàn sự khó khăn về kinh tế, xã hội của xã Na cô sa, nhìn sự khang trang của trường Phổ thông dân tộc bán trú Na Cô Sa mới thấy thầy cô giáo tại trường đã nỗ lực như thế nào trong việc kiến tạo cơ sở vật chất xây trường, dựng lớp, tất cả vì học sinh.

Thủ tướng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học phổ thông Sơn Tây
Thủ tướng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học phổ thông Sơn Tây

Bên cạnh đó, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Cô Sa thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong buổi lễ khai giảng, thầy giáo Nguyễn Xuân Thuận, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nâm Pồ đã gửi lời chúc mừng năm học mới đối với thầy và trò nhà trường, đồng thời động viên các thầy cô giáo vùng biên vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Năm học 2019 - 2020, tập thể cán bộ giáo viên, thầy và trò trường Na cô sa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, chăm sóc trẻ và phấn đấu đạt cờ thi đua của chính phủ.

Một số hình ảnh Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi tại buổi lễ Khai giảng tại trường Tiểu học Na cô Sa:

Nghiêm ngắn, chỉnh tề và không kém phần hồi hộp của các bé học sinh lớp 1.
Nghiêm ngắn, chỉnh tề và không kém phần hồi hộp của các bé học sinh lớp 1.
Niềm vui được đến trường.
Niềm vui được đến trường.
Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới.
Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới.
Tiết mục múa hát đặc sắc do các em học sinh biểu diễn.
Tiết mục múa hát đặc sắc do các em học sinh biểu diễn.
Buổi khai giảng đặc biệt tại ngôi trường miền biên viễn ảnh 7
Các cô giáo cũng góp vui với tiết mục 'Đi học'.
Các ca sĩ nhí có chút ngại ngùng khi đứng trên sân khấu.
Các ca sĩ nhí có chút ngại ngùng khi đứng trên sân khấu.
Lễ chào cờ đầu năm học được thực hiện nghiêm trang.
Lễ chào cờ đầu năm học được thực hiện nghiêm trang.
Thầy giáo Nguyễn Văn Quân - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống chào mừng năm học mới.
Thầy giáo Nguyễn Văn Quân - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống chào mừng năm học mới.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Trần Phương