Cần hơn 1.700 GV, nhân viên ngành GD nhưng Hải Dương chỉ tuyển được 1.002

15/11/2022 07:01
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2022, toàn tỉnh Hải Dương có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.700 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, tuy nhiên các địa phương mới chỉ tuyển được 1.002 người.

Theo thống kê của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương, đến nay các địa phương đã quyết định công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2022.

Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh Hải Dương có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.700 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, tại vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) được tổ chức vào ngày 10/9/2022, toàn tỉnh chỉ có 1.443 thí sinh đủ điều kiện dự thi, trong đó có 145 thí sinh không tham gia kỳ tuyển dụng.

Các thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Hải Dương năm 2022 (Ảnh: CTV)

Các thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Hải Dương năm 2022 (Ảnh: CTV)

Kết quả, có 1.002 thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Qua đánh giá, hầu hết các địa phương có số thí sinh trúng tuyển thấp hơn so với nhu cầu cần tuyển.

Cụ thể, tại huyện Kim Thành có 79 thí sinh trúng tuyển (chỉ tiêu cần 224 người); thành phố Hải Dương có 102 thí sinh trúng tuyển (chỉ tiêu cần tuyển 154 người); thị xã Kinh Môn có 98 người trúng tuyển (chỉ tiêu 243 người)…

Theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, các địa phương thông báo kết quả trúng tuyển tới thí sinh trước ngày 10/11/2022.

Các thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

LÃ TIẾN