(GDVN) - Ấn Độ đang nỗ lực chế tạo tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân để chống lại Trung Quốc, nhưng tốc độ biên chế tàu chiến mới như ốc sên bò.
(GDVN) - Hạm đội Nam Hải đã được biên chế thêm tàu khu trục tên lửa Trường Sa Type 052D, tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 thứ 22... Tốc độ đóng tàu gây kinh ngạc.
(GDVN) - Hải quân Trung Quốc tăng cường biên chế tàu chiến và sẽ tăng cường tuần tra để bảo vệ cái gọi là "lợi ích quốc gia" ở khu vực tranh chấp biển gần.
(GDVN) - Bài viết phân tích điểm mạnh và yếu của tàu tuần duyên Mỹ và tàu hộ vệ Trung Quốc, từ đó đưa ra khả năng chiến thắng khi xung đột xảy ra ở Biển Đông.
(GDVN) - Trung Quốc vừa dùng "hỏa lực mồm", vừa tiến hành tập trận đổ bộ lập thể liên hợp nhiều binh chủng để đánh chiếm đảo, tàu đổ bộ đệm khí Zubr lần đầu tham gia.
(GDVN) - Trung Quốc sẽ biên chế tàu Trường Sa cho chi đội tàu khu trục Hạm đội Nam Hải, tăng cường bố trí quân sự ở Biển Đông, nhưng Mỹ-Nhật-Philippines đang liên thủ.
(GDVN) - Mỹ có khả năng gây ảnh hưởng to lớn đến tầng lớp tinh hoa Thái Lan, có thể đang muốn Thái Lan tích cực hơn trong cuộc chiến chống sự bành trướng của Trung Quốc
(GDVN) - Thái Lan gác lại để cân nhắc lợi ích; trong khi đó, Myanmar có khả năng mua 16 máy bay chiến đấu Thunder do Trung Quốc-Pakistan hợp tác chế tạo.
(GDVN) - Bao gồm năng lực săn ngầm, năng lực quét mìn và sức chiến đấu của tàu ngầm thông thường; năm 2015 năng lực tác chiến của hải quân Nhật có thể tương đương...
(GDVN) - Bài viết phân tích sâu về lịch sử tàu đổ bộ đệm khí của Anh, Nga, Mỹ, cho rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng tàu đổ bộ đệm khí để tập kích đánh chiếm đảo.
(GDVN) - Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc là kỳ quái, là để chơi trò địa-chính trị mới, nhằm vào láng giềng và đã thách thức Mỹ, nhưng Thái Lan cần ASEAN đoàn kết.
(GDVN) - Ảnh chụp cho thấy, ngày 28 tháng 5, một chiếc tàu ngầm Trung Quốc bỏ neo ở cảng thương mại Karachi của Pakistan, cách cảng của Hải quân Pakistan vài trăm mét.
(GDVN) - Trung Quốc sẽ bỏ ra trên 10 tỷ USD dùng để phát triển máy bay không người lái dùng để theo dõi, tấn công và không chiến, sẽ sở hữu chủng loại phong phú nhất.
(GDVN) - Hiện nay, Trung Quốc có 13 tàu ngầm lớp Nguyên, đang chế tạo 7 chiếc; 5 - 8 năm tới, sẽ có khoảng 82 tàu ngầm triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
(GDVN) - Hải, không quân Trung Quốc đang được biên chế tên lửa hành trình CJ-10, mở rộng phạm vi tác chiến, nhất là tàu ngầm tấn công hạt nhân trang bị CJ-10 tương lai
(GDVN) - Máy bay Quân đội Mỹ đến gần trinh sát chủ yếu là để nắm tình hình tiến triển của căn cứ tàu ngầm hạt nhân, căn cứ tàu sân bay và xây dựng đảo (bất hợp pháp)...
(GDVN) - Trung Quốc tiếp tục không dám ra tòa với Philippines, từ bỏ con đường hòa bình, tiếp tục quân sự hóa tạo hậu thuẫn vũ lực cho áp đặt yêu sách phi pháp, lố bịch
(GDVN) - Hải quân Ấn Độ đủ mạnh đối phó thách thức và bảo vệ lợi ích trên biển, sẽ tiến hành giám sát đối với bất cứ tàu ngầm nào xuất hiện ở Ấn Độ Dương.
(GDVN) - Nhưng, Ấn Độ không thể cấm Pakistan cho phép tàu ngầm Trung Quốc đậu ở cảng của họ, gây thiệt hại cho lợi ích của Ấn Độ; Trung Quốc không ngừng khiêu khích...
(GDVN) - Tàu ngầm lớp Thương, lớp Nguyên và lớp Tống dùng để tiêu diệt tàu nổi, hỗ trợ cho răn đe dưới nước và cụm chiến đấu tàu sân bay sẽ trang bị tên lửa SS-N-13.
(GDVN) - Bắc Kinh coi Biển Đông là "tài sản chiến lược" để bảo vệ phía nam như căn cứ tàu ngầm Tam Á, do đó, ra sức mở rộng yêu sách bành trướng "đường lưỡi bò".
(GDVN) - Mối quan hệ phức tạp giữa các nước như Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan đang tác động đến ngành đóng tàu của Pakistan có xu hướng nghiêng về Trung Quốc.
(GDVN) - Trung Quốc lo các nước láng giềng như Việt Nam sở hữu tàu ngầm tiên tiến, có "nhu cầu cấp bách" tăng cường năng lực săn ngầm, triển khai GX-6 ở đảo Hải Nam.
(GDVN) - Hải quân sẽ là đối tượng phát triển quan trọng nhất của Quân đội Trung Quốc, sẽ trang bị hàng loạt tàu ngầm hạt nhân mới như Type Type 093G, Type 095, Type 096