(GDVN) - P-8A đến khu vực chỉ định để thả phao định vị thủy âm để quét diện tích lớn, đồng thời dò tìm thay đổi từ trường, định vị tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông.
(GDVN) - Type 055 sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất Trung Quốc, làm trung tâm hạm đội phòng không, hộ tống cho cụm chiến đấu tàu sân bay, trang bị 112-128 quả tên lửa.
(GDVN) - Trung Quốc đang phát triển máy bay chiến đấu loại này, có thể triển khai ở đường băng thuộc các đảo nhỏ trên Biển Đông, hoặc tàu tấn công đổ bộ Type 081
(GDVN) - Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc yếu về năng lực săn ngầm và tấn công đối đất, động cơ còn kém, tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095 có trình độ thập niên 1980.
(GDVN) - Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có 415 tàu chiến, gồm 99 tàu ngầm, 4 tàu sân bay, 102 tàu khu trục và tàu hộ vệ, 26 tàu tuần tra, 73 tàu đổ bộ và 111 tàu tên lửa
(GDVN) - Chuyên gia Nga đã đánh giá như vậy, cho rằng, Nga tiếp tục giúp Trung Quốc chế tạo 2 tàu đệm khí Zubr, giúp Trung Quốc nội địa hóa, nhưng tốn tiền hơn.
(GDVN) - Bài báo đã phân tích sâu về thực lực quân sự của Trung Quốc từ các quân binh chủng như hải quân, lục quân, không quân, pháo binh 2 và ngân sách quân sự...
(GDVN) - Đến nay, hình tượng của Trung Quốc ở EU đã hoàn toàn khác, EU lo ngại Trung Quốc hiện đại hóa quân sự, hoạt động phi pháp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
(GDVN) - Trong thời gian tới, các tàu đổ bộ đệm khí Zubr trang bị cho Hải quân Trung Quốc sẽ được chế tạo ở Trung Quốc, có thể tập trung triển khai ở Biển Đông.
(GDVN) - Nhật Bản muốn mở rộng nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ ở nước ngoài; còn Trung Quốc muốn bảo vệ đầu tư ở Djibouti, hỗ trợ "một vành đai, một con đường".
(GDVN) - Hình ảnh cho thấy, có 3 tàu khu trục Type 052D đang chế tạo, tàu khu trục Quảng Châu số hiệu 168 đang cải tạo, các tàu chiến Hạm đội Nam Hải tập trận.
(GDVN) - Trung Quốc thực hiện cuộc chiến chống Nhật với 3 giai đoạn: phòng ngự chiến lược, giằng co chiến lược và phản công chiến lược, hiện đang bước vào giai đoạn 3.
(GDVN) - Báo Mỹ nhắc nhở Quân đội Mỹ cảnh giác với phiên bản săn ngầm của tàu hộ vệ Type 056 Trung Quốc, nhưng cho thấy, Trung Quốc lo ngại về năng lực săn ngầm của họ.
(GDVN) - Tàu tấn công đổ bộ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng phương án thiết kế của Tây BanNha, có khả năng chở 1 đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn, hoàn thành vào năm 2021.
(GDVN) - Trung Quốc muốn xây dựng quân đội mạnh để không bị Nhật làm nhục như trước, nhưng yêu sách "đường lưỡi bò" và tư tưởng "yếu thì bị đánh" rất đáng quan ngại.
(GDVN) - Biên đội tàu chiến gồm tàu BPC Dixmude và tàu FLF Aconit sẽ thăm Thượng Hải từ ngày 9 - 15 tháng 3 năm 2015, có thể chào bán cho Trung Quốc - nước có nhu cầu.
(GDVN) - Quân đội Trung Quốc tăng cường tham gia cứu trợ nhân đạo quốc tế và hoạt động quân sự phi chiến tranh thực chất là để thực hiện "giấc mơ quân đội mạnh"...
(GDVN) - Trung-Nga sẽ phô diễn sức mạnh áp sát châu Âu, tập trận ở Biển Đen và Địa Trung Hải, phát đi tín hiệu với Mỹ và châu Âu, đáp trả Mỹ và đồng minh.
(GDVN) - Thái Lan có kế hoạch mua 3 tàu ngầm trị giá 1 tỷ USD, đưa ra yêu cầu vào cuối năm 2015, thời gian cung ứng 5 - 6 năm; Tư lệnh Hải quân Thái Lan đã thăm TQ...
(GDVN) - Máy bay săn ngầm cánh cố định đầu tiên GX-6 Trung Quốc đã có sức chiến đấu, đã biên chế cho Hải quân Trung Quốc, đẩy phòng tuyến săn ngầm ra xa 1.000 km...