Vụ dân tập trung mang quan tài qua các phố:

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: "Tôi hỏi nó, nó nói không liên quan gì!"

19/03/2013 10:25
Hải Minh
(GDVN) - Trao đổi với báo chí, ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định con ông không liên quan gì đến cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh.
Nhiều chiến sỹ công an đã được huy động để giữ gìn trật tự (Ảnh: nld.com.vn)
Nhiều chiến sỹ công an đã được huy động để giữ gìn trật tự (Ảnh: nld.com.vn)



Trả lời phỏng vấn trên trang BBC, ông Hùng xác nhận đã xảy ra vụ người dân xuống đường sau cái chết của thanh niên Nguyễn Anh Tuấn. ông cũng cho biết, hiện cơ quan đang điều tra làm rõ việc đó: “Vụ việc đầu đuôi ra sao sẽ làm theo đúng qui định của pháp luật, ai làm sai thì trừng trị theo luật pháp’”.

Trước thông tin người dân tham gia đưa quan tài đến trụ sở UBND tỉnh có thể lên đến vài nghìn người, ông Hùng phủ nhận và cho rằng, đó chủ yếu là người đi đường.

Ông cũng bác bỏ chuyện con rể ông có liên quan tới cái chết của thanh niên này.

Trao đổi với báo chí ông cho hay.

"Tôi cũng nghe tin, tôi hỏi nó, nó nói không liên quan gì.

"Đêm đó vợ chồng nó ngủ ở nhà không liên quan gì.

"Còn cái nhóm thanh niên nó uống rượu, đánh nhau... lúc 11, 12h đêm, vợ chồng nó không biết, ngủ ở nhà biết đâu cái đó.

"Nhà nó ở cách xa mấy chục mét cơ, không có ở gần đó.

"Có cái phòng nó gần đó thì cũng có lúc đánh nhau chạy tán loạn vào thì người ta nghi ngờ như vậy, không dính dáng gì cả."

Ông Hùng cũng nhấn mạnh thêm một lần nữa, nếu sai phạm pháp luật sẽ tìm ra, không có chuyện bao che cho bất kỳ ai.

Audio cuộc trả lời của ông Phùng Quang Hùng.

Hải Minh