Năm học tới, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các địa phương thống kê kỹ hơn nhu cầu SGK

20/09/2026 11:54
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, đến 17h ngày 19/9/2026, khoảng 99,75% sách giáo khoa đã đến tay học sinh; số còn thiếu khoảng 900.000 cuốn.

Sáng 20/9, tại Phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức, nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về tình trạng cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ảnh: quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (bên trái) tại phiên giải trình sáng nay. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (bên trái) tại phiên giải trình sáng nay. Ảnh: quochoi.vn

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, tính đến 17h ngày 19/9, khoảng 99,75% sách giáo khoa đã được đưa đến tay học sinh. Theo Bộ trưởng, với tổng số khoảng hơn 240 triệu cuốn sách giáo khoa cần được cung ứng, hiện còn khoảng 900.000 cuốn chưa đến tay học sinh.

“Chúng tôi tin rằng trong một vài ngày tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các công ty cung ứng sách sẽ làm việc tích cực để đáp ứng được yêu cầu của người học”, Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng, số sách còn thiếu chủ yếu được sản xuất theo đơn đặt hàng của các địa phương sau ngày 30/8.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ trong năm nay, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, từ tháng 12/2025, sau khi phê duyệt lựa chọn một bộ sách giáo khoa, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và địa phương thống kê, dự báo nhu cầu, lập kế hoạch sản xuất, cung ứng.

Tuy nhiên, năm học này có một số đặc thù. Một số địa phương thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa, do đó phụ huynh có tâm lý chờ đợi chính sách nên chưa mua sách. Các trường học cũng chưa đặt sách đầy đủ, dẫn đến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không có đầy đủ dữ liệu để lập kế hoạch sản xuất, cung ứng.

“Chúng tôi cũng nhận định việc lập kế hoạch năm nay chưa có tính dự báo chính xác cho từng địa phương, từng môn học”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời giám sát kỹ và chặt chẽ hơn việc lập kế hoạch, dự báo số lượng sách giáo khoa, “không để xảy ra tình trạng tương tự sang năm”.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các địa phương thống kê kỹ hơn nhu cầu sách giáo khoa. Việc cung ứng dự kiến được thực hiện chủ yếu qua các nhà trường nhằm chủ động hơn về số lượng, giảm bớt khâu trung gian, hạn chế việc phụ huynh phải mua sách bên ngoài và rút ngắn thời gian đưa sách đến tay học sinh.

att201.jpg
Đến 17h ngày 19/9/2026, còn khoảng 900.000 cuốn sách giáo khoa chưa đến tay học sinh. Ảnh minh họa: NXBGDVN

Tình trạng thiếu sách giáo khoa đã xuất hiện tại một số địa phương ngay trước và sau thời điểm khai giảng năm học 2026-2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương rà soát, bảo đảm cung ứng sách; một số nơi huy động sách cũ còn sử dụng được, phát huy tủ sách dùng chung và hướng dẫn học sinh sử dụng phiên bản sách giáo khoa điện tử trong thời gian chờ bổ sung sách bản in.

Doãn Nhàn