(GDVN) - Nếu bạn muốn là một học sinh bình thường, bạn hãy học nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một học sinh xuất sắc, thì bạn phải nỗ lực, vất vả hơn.
(GDVN) - Nếu không có sự chủ động chuẩn bị, không tiếp cận với chương trình môn học mới thì nhiều thầy cô sẽ bỡ ngỡ và khó khăn trong quá trình thực hiện tới đây.
(GDVN) - Muốn phát triển giáo dục miền núi cần có bộ sách giáo khoa phù hợp cho học trò và đặc biệt là đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực giáo dục là người địa phương.
(GDVN) - Việc tổ chức viết sách giáo khoa làm sao được trung thực, khách quan, ngăn ngừa lợi ích nhóm để có được những bộ sách phù hợp đào tạo học sinh.
(GDVN) - Theo chương trình mới, liệu thời lượng học các môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật có rất thấp so với một số môn học khác, như môn Tiếng Việt ở tiểu học không?
(GDVN) - Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chọn môn học ở trung học phổ thông là theo định hướng nghề nghiệp của bản thân chứ không phải chọn với mục đích thi.
(GDVN) - Dù công cuộc đổi mới giáo dục còn nhiều thử thách nhưng bước sang năm 2019, cô Hà hi vọng ngành sẽ có thay đổi trong chỉ đạo quản lý, chương trình giảng dạy.
(GDVN) - Theo Cục trưởng Cục nhà giáo, về cơ bản, đội ngũ giáo viên không thiếu khi số giáo viên cần đáp ứng chương trình cũ và mới không quá chênh lệch.
(GDVN) - Chương trình hiện hành khiến học sinh phải đối phó với nhiều kì thi, đặc biệt là thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, do đó phải học nhiều.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, trên cùng một địa bàn (quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh, thành phố) có thể có nhiều sách giáo khoa khác nhau được sử dụng.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
(GDVN) - Đúng 16 giờ chiều 27/12, Bộ Giáo dục tổ chức họp báo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới và kế hoạch thực hiện từ năm học 2020 -2021 với lớp 1.
(GDVN) - Phải khẳng định một điều là đến bây giờ chương trình VNEN đã thất bại và đang đi vào ngõ cụt, không có lối thoát dù Bộ có thừa nhận hay không thừa nhận.
(GDVN) - Theo Bộ trưởng, hiện nay, các chương trình, học liệu học tiếng Anh tại Việt Nam đa dạng, nhưng cần có một chương trình chuẩn hóa, thiết thực, tránh hàn lâm.
(GDVN) - Đối với học sinh thiểu năng, down và tự kỉ thì thầy Dương luôn tìm những bản nhạc giúp các em thư giãn, xoa dịu để các em không lên các cơn tăng động.
(GDVN) - Rút ngắn từ 3-5 năm thay vì 4-6 năm như trước tạo điều kiện cho người học dễ dàng học liên thông, liên ngành, rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo.
(GDVN) - Trong đó có nội dung về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, mô hình VNEN.
(GDVN) - Thực hiện chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa", sau khi bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục chủ trì sẽ triển khai phiên bản sách điện tử.
(GDVN) - Ngày 1/10, Hiệp hội phát đi thông báo về việc tổ chức hội thảo “Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng".
(GDVN) - Thầy Nguyễn Minh Thuyết từ chối bình luận, thầy Mai Sỹ Tuấn thắc mắc sao Giáo sư nói liều như thế, thầy Phạm Tất Dong cho rằng thầy Đại không đủ...