Cô giáo Kim Liên mang tình yêu Mỹ thuật tới học sinh

22/03/2022 06:50
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo quan điểm của cô giáo Kim Liên, trải nghiệm nhiều cuộc thi giúp học sinh ngay từ lứa tuổi tiểu học có được nền tảng thẩm mỹ, mỹ thuật tốt hơn.

Cô Bùi Thị Kim Liên - giáo viên bộ môn Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Đông Sơn (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) được đồng nghiệp và học sinh đánh giá là một trong những giáo viên năng nổ, luôn có góc nhìn hay và những phương pháp giảng dạy sáng tạo.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Niên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn cho biết: “Cô giáo Kim Liên là một giáo viên dạy Mỹ thuật có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề.

Cô có bề dày thành tích về ôn luyện cho học sinh tham gia các cuộc thi cấp thành phố, cấp quốc gia và đạt giải.

Các tiết dạy của cô luôn có sự sáng tạo, không khí lớp học rất nhẹ nhàng, học sinh hứng thú học. Các sản phẩm học tập của học sinh đẹp, tự nhiên và đa dạng”.

Cô giáo Kim Liên là một giáo viên dạy Mỹ thuật có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Kim Liên là một giáo viên dạy Mỹ thuật có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề (Ảnh: NVCC)

Quá trình công tác tại Trường Tiểu học Đông Sơn, cô giáo Kim Liên luôn chú trọng dạy và học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và rèn kĩ năng sống cho học sinh.

Bên cạnh đó, cô còn ứng dụng công nghệ thông tin, tìm những sáng kiến mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mỗi tiết học của cô giáo Kim Liên có lượng kiến thức nhẹ nhàng nhưng luôn mang lại hiệu quả cao. Cô cũng dành thời gian quan tâm kèm cặp học sinh theo đối tượng.

Đặc biệt, thông qua phương pháp khuyến khích, hỗ trợ học sinh tham gia trải nghiệm nhiều cuộc thi, cô giáo Kim Liên đã đóng góp nhiều thành tích cho nhà trường.

Góp phần tìm ra những nhân tố có năng khiếu hội hoạ, bồi dưỡng và tạo nền tảng cho các em phát huy tại các cấp học tiếp theo và trong tương lai.

Theo cô giáo Kim Liên, mỗi năm học, cô đều tìm kiếm và hướng dẫn học sinh tham gia những cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia.

Mỗi năm học, cô giáo Kim Liên đều tìm kiếm và hướng dẫn học sinh tham gia những cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia để trau dồi kỹ năng hội hoạ (Ảnh: NVCC)

Mỗi năm học, cô giáo Kim Liên đều tìm kiếm và hướng dẫn học sinh tham gia những cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia để trau dồi kỹ năng hội hoạ (Ảnh: NVCC)

“Đối với môn Mỹ thuật, sự yêu thích của học sinh rất quan trọng bởi đây là môn học của sự sáng tạo. Khi học sinh yêu thích mới phát huy hết khả năng sáng tạo.

Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, việc trải nghiệm các cuộc thi không chỉ mang lại hứng thú học tập, sự yêu thích với bộ môn Mỹ thuật mà còn tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm, thể hiện sự tự tin và rèn luyện các kỹ năng như thuyết trình.

Đặc biệt, quá trình tham gia thi, tôi được lắng nghe những ý tưởng độc đáo, sự sáng tạo vô bờ của các con.

Từ đó, tôi hỗ trợ về phần bố cục, kỹ thuật để biến những ý tưởng đó thành một bức tranh hoàn chỉnh, toát lên được thông điệp mà các con muốn gửi gắm.

Mỗi cuộc thi, cô và trò đều hết mình để dù đạt thành tích thế nào cũng tự hào vì sự cố gắng và những thành quả nhận được thông qua cuộc thi.

Hai năm gần đây, qua tìm hiểu và tôi biết đến một sân chơi lớn hơn như cuộc thi quốc gia “Em vẽ ước mơ của em” nên ngay lập tức đăng ký cho học sinh tham gia" cô giáo Kim Liên chia sẻ.

Từ năm 2018 đến nay, cô giáo Kim Liên và học sinh đã gặt hái được nhiều “trái ngọt” tại các cuộc thi Mỹ thuật cấp huyện, thành phố và quốc gia.

Lồng ghép trong đó là hàng loạt những thông điệp hay, ý nghĩa về các chủ đề như: “Ngày hội quê hương em”, “Tự hào truyền thống cha anh, thi đua làm nghìn việc tốt”, “Em vẽ ước mơ của em”,...

Học sinh của cô giáo Kim Liên đạt giải trong cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" (Ảnh: NVCC)

Học sinh của cô giáo Kim Liên đạt giải trong cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" (Ảnh: NVCC)

Ngay cả khi dịch bệnh Covid-19 khiến ngành giáo dục bị ảnh hưởng, học sinh và giáo viên không được đến trường mà chỉ gặp nhau qua màn ảnh, cô giáo Kim Liên vẫn mang đến các cơ hội trải nghiệm các cuộc thi Mỹ thuật online cho học sinh.

Bên cạnh việc khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, đóng góp thành tích học sinh giỏi cho nhà trường, bản thân cô giáo Bùi Thị Kim Liên cũng tích cực tham gia các cuộc thi để trau dồi chuyên môn.

Năm học 2017 – 2018, cô giáo Kim Liên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô tiếp tục tham gia thi giáo viên dạy giỏi huyện năm học 2019 – 2020 và đạt thành tích cao.

Bên cạnh đó, ba năm liên tục, cô đều có sáng kiến chuyên đề cấp Huyện. Điển hình như sáng kiến “Áp dụng linh hoạt một số biện pháp dạy học giúp học sinh học tốt môn Mĩ thuật Tiểu học” khi áp dụng tại Trường Tiểu học Đông Sơn năm học 2020 - 2021 đã mang lại hiệu quả cao.

PHẠM LINH