Công an tỉnh Trà Vinh kết luận vụ thầy giáo trường chuyên bị tố xâm hại nam sinh

27/04/2022 14:46
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công an tỉnh Trà Vinh đã có kết luận vụ việc thầy giáo T. của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành bị tố xâm hại nhiều nam sinh.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa có kết quả giải quyết vụ việc bị tố xâm hại danh dự, nhân phẩm, xâm hại tình dục học sinh của một thầy giáo trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành phố Trà Vinh.

Theo đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã nhận được 8 lá đơn tố giác thầy T. là giáo viên dạy Văn của trường này đã có các hành vi: Lạm dụng quyền hạn, đe dọa, chiếm đoạt tiền của học sinh và quỹ lớp, sử dụng ngôn từ phản cảm, không phù hợp môi trường giáo dục, hành hạ, sỉ nhục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh gây ảnh hưởng đến tâm lý, xâm phạm quyền riêng tư của học sinh. Những vụ việc này xảy ra từ năm 2013 đến năm 2020.

Một số cựu học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, một cựu học sinh của Trường Trung học thực hành Sư phạm tỉnh Trà Vinh tố thầy giáo “Lạm dụng quyền hạn, đe dọa, chiếm đoạt tiền của học sinh, quỹ lớp”.

Theo lá đơn này, học sinh tố thầy giáo thường xuyên bắt học sinh về nhà làm công việc riêng, dọn dẹp nhà cho thầy. Một số lần đi mua đồ cho thầy giáo thì học sinh phải bỏ tiền túi cá nhân.

Học sinh nói rằng, em nào làm việc theo yêu cầu của thầy giáo này thì được nâng điểm thi học kỳ môn Văn.

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh (ảnh minh họa: website trường)

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh (ảnh minh họa: website trường)

Học sinh còn tố thầy giáo bắt học sinh đóng tiền quỹ, khi các em tham dự các kỳ thi ở ngoài tỉnh thì có tiền để sử dụng. Do dịch bệnh thì các em không có đi đâu, còn tiền thì hiện nay thầy giáo vẫn đang giữ.

Học sinh làm việc mà thầy không vừa ý, thì bị thầy T. dùng lời lẽ thô tục, từ ngữ phản cảm để chửi, giễu cợt, xúc phạm, thậm chí có lần đã đánh, tát.

Khi học sinh đến nhà giúp việc nhà cho thầy, hoặc tham gia các lớp học thêm thì bị thầy giáo lấy điện thoại ra để kiểm tra, nội dung bên trong.

Những vụ việc này xảy ra đã lâu, vụ lâu nhất cũng đã cách nay khoảng 9 năm. Các cá nhân không nói với ai, cũng không có chứng cứ chứng minh sự việc. Gần đây, do trên mạng xã hội có các bài viết về thầy giáo này, nên mới viết đơn tố giác.

Một cựu học sinh trường trung học phổ thông Dương Quang Đông (huyện Cầu Ngang) vào niên khóa 2013-2016 và cựu học sinh Trường Trung học thực hành Sư phạm niên khóa 2017-2020 có đơn tố giác thầy T. có hành vi dâm ô.

Những vụ việc này xảy ra từ năm 2015, 2018. Khi sự việc này xảy ra, các cá nhân này không nói với ai, và cũng không có chứng cứ chứng minh.

Khi làm việc với cơ quan công an, thầy T. thừa nhận trong quá trình dạy học, do tâm lý quan tâm và tin tưởng vào học sinh, nên khi các em làm sai thì la rầy, đôi lúc không để ý đến lời nói nên không biết là có xúc phạm đến các học sinh hay không.

Thầy không thừa nhận mình đã dùng ngôn ngữ thô tục để chửi, không đánh và tát vào mặt học sinh.

Năm học 2019-2020, thầy T. có đề nghị học sinh đóng tiền quỹ lớp. Thế nhưng, thầy nói mình cũng đã chi từ thiện cho 1 học sinh nghèo ở huyện Cầu Ngang hết 400.000 đồng, mua bảo hiểm y tế cho 1 gia đình nghèo ở thành phố Trà Vinh. Thầy T. khẳng định sẽ sẵn sàng trả lại tiền cho lớp khi có yêu cầu.

Những nội dung như: Yêu cầu học sinh làm việc riêng, dọn dẹp nhà cửa, mua đồ cho thầy giáo, tự ý lấy điện thoại của học sinh để kiểm tra nội dung bên trong, nâng điểm kiểm tra học kỳ của học sinh thì thầy giáo này không thừa nhận.

Theo thầy giáo T, việc chấm thi cũng như báo cáo điểm thi học kỳ là không thể can thiệp, nên không thể giúp các em học sinh nâng điểm.

Thầy giáo T. khẳng định là mình không quen biết, không thực hiện các hành vi dâm ô, quan hệ tình dục với bất kỳ học sinh nào.

Cơ quan công an tỉnh Trà Vinh khẳng định, do hiện tại chỉ có lời khai của người tố giác, không có chứng cứ cụ thể, còn thầy giáo bị tố giác thì phủ nhận toàn bộ các hành động nói trên, nên không thể chứng minh được hành vi phạm tội của thầy.

Song song đó, theo phía công an cho biết, một số vụ việc đã lâu, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cũng không còn, và một số vụ việc thì không có dấu hiệu của tội phạm.

Công an tỉnh Trà Vinh sẽ thông báo kết quả giải quyết vụ việc đến những người tố giác.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh có hướng xử lý các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp của thầy T.

Ngày 27/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về kết quả giải quyết vụ việc của cơ quan công an tỉnh Trà Vinh, thầy Nguyễn Quốc Phong – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và cả ông Nguyễn Thanh Hiền – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho hay, vẫn chưa nhận được văn bản kết quả giải quyết vụ việc do phía công an gửi tới.

Việt Dũng