Xác minh thông tin thầy giáo chuyên Nguyễn Thiện Thành bị tố xâm hại nam sinh

25/03/2022 06:24
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một thầy giáo của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh bị tố xâm hại nhiều nam sinh.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một thầy giáo dạy Văn của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã có hành vi xâm hại nhiều nam sinh.

Ngày 24/3/2022, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Quốc Phong – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành cho biết, có nắm được thông tin nói về thầy giáo nói trên qua mạng xã hội.

Theo thầy Nguyễn Quốc Phong, nhà trường nhận được thông tin từ ngày 25/2, đã tiến hành họp lãnh đạo và nắm tình hình vụ việc qua học sinh của trường, giáo viên chủ nhiệm.

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh (ảnh minh họa: website trường)

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh (ảnh minh họa: website trường)

Tuy nhiên, trong thời điểm đó thì thầy giáo bị tố lại đang đi công tác, tới ngày 8/3 thì thầy giáo mới về lại. Nhà trường đã cử người làm việc với thầy giáo bị tố qua online, hình thức từ xa.

Ngày 10/3, trường đã tổ chức cuộc họp tập thể lãnh đạo mở rộng, có thầy giáo tham dự. Thế nhưng, trong cuộc họp này, thầy giáo đã khẳng định không có chuyện đi xâm hại nhiều nam sinh như lời tố.

Cũng theo thầy Nguyễn Quốc Phong, người đăng thông tin này trên mạng xã hội là một em học sinh đã từng đến trường ôn thi học sinh giỏi từ nhiều năm trước, còn thông tin xuất hiện trên mạng xã hội là thầy giáo bị tố xâm hại nhiều thế hệ học sinh.

Thầy Nguyễn Quốc Phong khẳng định: Hiện nhà trường đang nhờ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh vào cuộc, xác minh và làm rõ vụ việc, nên chưa thể có kết luận lúc này là thầy giáo này có vi phạm hay không, hay là vi phạm ở mức độ nào?

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hiền – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh chia sẻ, hiện Sở đã vào cuộc, đang tiến hành xác minh thông tin sự việc.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở này, Sở đã nhận được báo cáo nhanh về vụ việc trên từ phía nhà trường, và đang giao cho Thanh tra Sở tiến hành xác minh, xem xét và sẽ sớm thông tin về việc này.

Việt Dũng