Cuộc thi "Ý tưởng kinh tế xanh" xướng tên hai cô gái "vàng"

07/11/2011 13:16
Trần Nguyên
(GDVN)-Tối 5-11, tại HN, giải thưởng “Ý tưởng xuất sắc nhất” cuộc thi Ý tưởng Kinh tế xanh đã xướng tên hai cô gái Phó Thùy Dung và Cà Thị Hạnh đến từ ĐH Tây Bắc
Với đề án “Phát triển dược liệu chống xói mòn và đa dạng hóa sản phẩm bản địa theo hướng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Thái ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu”. Nhóm tác giả Phó Thùy Dung và Cà Thị Hạnh đã nhận được cam kết đầu tư tối đa 500 triệu đồng để biến đề án thành hiện thực.

Phó Thùy Dung không giấu được sự xúc động khi nhận giải thưởng: “Tôi rất vui mừng, không ngờ đề án của nhóm lại giành giải cao nhất. Từ khi đưa ra ý tưởng, khảo sát và hoàn thành đề án chỉ trong vòng hơn một tháng. Ngay sau khi nhận được giải thưởng này chúng tôi sẽ tiến hành triển khai ứng dụng đề án vào thực tiễn, Với sự giúp đỡ của chương trình thì mong rằng ý tưởng của nhóm sẽ thành công và đạt kết quả cao nhất”.  
Phó Thùy Dung nhận giải thưởng "Ý tưởng xuất sắc nhất" trong đêm chung khảo
Phó Thùy Dung nhận giải thưởng "Ý tưởng xuất sắc nhất" trong đêm chung khảo
Đề án được xây dựng trên cơ sở sử dụng nguồn dược liệu sẵn có từ địa phương và phát triển chúng trên các khoảng đất trống hoặc đất khó canh tác, đất đồi núi trọc để tận thu nguyên liệu phát triển bền vững làng nghề tiểu thủ công.

Qua đó tạo công ăn việc làm cho các hộ gia đình nghèo, các hộ gia đình có con em đi cai nghiện về nhằm góp phần bảo vệ đất (chống xói mòn), đa dạng hóa các sản phẩm bản địa dược liệu để nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Ý tưởng xuất phát dựa trên sự tìm hiểu thực tế ở địa phương và trên cơ sở xác định được các nhu cầu, ý nguyện của cộng đồng người Thái tại xã Chiềng Ly muốn có một giải pháp canh tác bền vững để thoát khỏi đói nghèo và chống được xói mòn đất tại địa phương.

Ngoài giải thưởng cho ý tưởng xuất sắc nhất, Ban tổ chức còn trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả có đề án do Hội đồng thẩm định lựa chọn vào chung khảo, giải thưởng do cộng đồng bình chọn và giải cống hiến.

Cuộc thi Ý tưởng Kinh tế xanh do Trung tâm ý tưởng Táo xanh phối hợp với Quỹ phát triển bền vững tổ chức với mong muốn hướng giới trẻ Việt Nam tới những giải pháp “xanh hóa” nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi "Ý tưởng Kinh tế xanh" năm 2011
Những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi "Ý tưởng Kinh tế xanh" năm 2011
Kinh tế xanh là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội đồng thời chú trọng giảm thiểu hiểm họa môi trường và khan hiếm tài nguyên.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức. Sau sáu tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 150 bài dự thi của 114 tác giả là cá nhân và nhóm tham dự trên năm lĩnh vực: Công nghệ xanh – Năng lượng tái tạo; Kiến trúc – Xây dựng – Giao thông; Nông lâm ngư nghiệp; Sản xuất thương mại dịch vụ và Tài nguyên môi trường.
Trần Nguyên