Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cướp tiền của khách ở ngân hàng, bắn CSGT bị thương

09/08/2012 07:38
Thùy Dương
(GDVN) - Trong lúc bị truy đuổi, đối tượng ngồi sau đã dùng súng bắn về phía xe của lực lượng CSGT khiến thiếu uý Nguyễn Thanh Long – Đội TTKSGT 1.8 bị thương ở chân.
Trưa ngày 8/8, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có 2 đối tượng cướp tại khu vực ngã ba Ao Cá (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang bỏ chạy bằng xe máy Exciter BKS 14B1-01268 về phía Km104+ 800 phường Đại Yên, đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm và dẫn đoàn (Đội TTKSGTTT & DĐ) đang làm nhiệm vụ tại đó đã nhanh chóng triển khai chặn bắt.
Các đối tượng và tang vật
Các đối tượng và tang vật
Đối tượng liều lĩnh, chạy xe với tốc độ cao qua điểm chặn bắt, các chiến sỹ Đội TTKSGTTT & DĐ phải dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo, đồng thời thông báo với Đội TTKSGT 1.8 cùng phối hợp. Trong lúc bị truy đuổi, đối tượng ngồi sau đã dùng súng bắn về phía xe của lực lượng CSGT khiến thiếu uý Nguyễn Thanh Long – Đội TTKSGT 1.8 bị thương ở chân.
Phương tiện gây án
Phương tiện gây án
Sau đó, các đối tượng tiếp tục bỏ chạy rồi tháo mũ bảo hiểm quẳng lại phía sau để cản đường. Đến khu vực phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, 2 đối tượng dừng xe rồi dùng dao chống trả lực lượng chức năng để thoát thân nhưng không thành và bị bắt giữ ngay sau đó.
Thiếu uý Nguyễn Thanh Long bị bắn vào chân
Thiếu uý Nguyễn Thanh Long bị bắn vào chân
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Tùng (SN 1989), trú tại thôn Mễ Xá 1, xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều - đối tượng điều khiển phương tiện; người ngồi sau dùng súng bắn về phía lực lượng CSGT là Nguyễn Hồng Quang (SN 1987), trú tại đội 1, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều. Sau khi theo dõi một phụ nữ đi ra từ ngân hàng tại khu vực Ngã ba Ao Cá, 2 đối tượng trên đã áp sát và cướp 1 túi xách rồi bỏ chạy. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thùy Dương