Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập thêm 2 trường trực thuộc

23/04/2023 06:41
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hai trường mới thành lập trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu tuyển sinh từ năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội xác nhận Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội đã ra Nghị quyết thành lập 2 trường mới là Trường Hóa và Khoa học sự sống, và Trường Vật liệu.

Được biết, Trường Hóa và Khoa học sự sống, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 viện, gồm: Kỹ thuật hóa học, Khoa học và Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm và một trung tâm nghiên cứu về hợp chất thiên nhiên.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Chu Kỳ Sơn (hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm) sẽ là hiệu trưởng của Trường Hóa và Khoa học sự sống.

Trường Vật liệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 viện, gồm: Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Dệt may - da giày và thời trang, Nghiên cứu vật liệu ITIMS và một trung tâm nghiên cứu vật liệu polymer...

Người đứng đầu Trường Vật liệu là Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Trung Hải (hiện đang là Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ môi trường).

Chân dung lãnh đạo 2 trường trực thuộc mới của Đại học Bách khoa Hà Nội: Phó giáo sư Chu Kỳ Sơn, Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống (trái), và Giáo sư Huỳnh Trung Hải, Hiệu trưởng Trường Vật liệu. Ảnh: BS

Chân dung lãnh đạo 2 trường trực thuộc mới của Đại học Bách khoa Hà Nội: Phó giáo sư Chu Kỳ Sơn, Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống (trái), và Giáo sư Huỳnh Trung Hải, Hiệu trưởng Trường Vật liệu. Ảnh: BS

Theo thầy Điền, hai trường mới thành lập trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu tuyển sinh từ năm nay - năm 2023.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Đại học Bách khoa Hà Nội đã thành lập 3 trường trực thuộc đầu tiên là: Trường Cơ khí, Trường Điện - Điện tử, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông. Như vậy, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có 5 trường với 5 lĩnh vực mũi nhọn.

Nhà trường đánh giá đây 5 trường, 5 lĩnh vực mũi nhọn sẽ đẩy mạnh hơn nữa năng lực nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên chuyển từ "trường đại học" thành "đại học" sau khi Luật giáo dục đại học 2018 và nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện luật có hiệu lực.

Với cam kết trách nhiệm xã hội cao nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội kiên định con đường đổi mới để phát triển thành một đại học nghiên cứu thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, là hình mẫu thành công, phát triển bền vững của một đại học tự chủ toàn diện, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho vùng đồng bằng sông Hồng, cho đất nước.

Hiện nay, một số trường đại học khác như Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ,... cũng đang đặt mục tiêu phát triển thành đại học.

Bắc Sơn