Đặng Lê Nguyên Vũ – chủ nhân vòng nguyệt quế đầu tiên của Thái Bình sau 21 năm

02/10/2022 11:58
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau 21 năm chờ đợi, Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của Thái Bình.

Sáng 2/10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chính thức bắt đầu với 4 nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Trải qua 4 vòng thi, Đặng Lê Nguyên Vũ xuất sắc giành chức quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 với 175 điểm.

Trong phần thi khởi động, Nguyên Vũ giành được 70 điểm và tiếp dẫn đầu ở phần thi vượt chướng ngại vật với 105 điểm. Liên tục trả lời đúng và nhanh trong phần thi tăng tốc, Nguyên Vũ vẫn dẫn đầu với 175 điểm.

Kết thúc vòng thi về đích, Đặng Lê Nguyên Vũ giành chức quán quân với 175 điểm tiếp theo là Vũ Nguyên Sơn về nhì và Vũ Bùi Đình Tùng cùng Bùi Anh Đức về thứ ba.

Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế về với Thái Bình sau 21 năm (Ảnh: Olympia)

Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế về với Thái Bình sau 21 năm (Ảnh: Olympia)

Được biết, Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế về với Thái Bình sau 21 năm.

Mặc dù không phải học sinh trường chuyên nhưng Nguyên Vũ đến cuộc thi với tâm thái tự tin khi luôn dành thời gian học trải đều tất cả các môn học, tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, thế mạnh của Nguyên Vũ là Toán và Tiếng Anh. Trong tương lai, Nguyên Vũ sẽ theo đuổi khối A00 (Toán, Lý, Hóa) hoặc A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).

Phạm Linh