Chàng trai mê Sử đưa cầu truyền hình chung kết Olympia về Hải Phòng sau 11 năm

30/03/2022 07:00
PHẠM LINH
GDVN- Vũ Bùi Đình Tùng xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi Olympia quý 2, thành công đưa cầu truyền hình trận chung kết về Hải Phòng sau 11 năm.

Liên tiếp “ẵm” giải Nhất

Những ngày qua, ngành Giáo dục Hải Phòng đón tin vui khi em Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh lớp Chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh giành giải Nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, do Trung Ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 26/3.

Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” phát động từ ngày 20/12/2021 với các vòng thi: vòng thi loại trực tuyến cá nhân, vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Cuộc thi đã thu hút hơn 691.400 thí sinh tham gia dự thi, với gần 2 triệu lượt thí sinh tham gia thi tại vòng loại trực tuyến cá nhân.

Trước đó, Đình Tùng lần lượt đạt giải nhất tuần 1, vòng thi trực tuyến cá nhân. Tại vòng thi cấp thành phố, Tùng đạt 210 điểm phần thi trắc nghiệm (xếp thứ 2) và đạt điểm cao nhất phần thi viết.

Niềm vui nhân đôi khi vào ngày 27/3, tranh tài cùng 3 nam sinh: Trần Ngô Tuấn Khoa (Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Phan Lê Thúc Bảo (Chuyên Quốc học Huế) và Phan Văn Khải (Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà) tại cuộc thi Olympia quý 2, Đình Tùng liên tiếp dẫn đầu tại các phần thi: khởi động, vượt chướng ngại vật; tăng tốc và về đích.

Vũ Bùi Đình Tùng giành giải Nhất tại cuộc thi Olympia quý 2 với điểm số 310 điểm, thành công đưa cầu truyền hình trận chung kết về Hải Phòng sau 11 năm (Ảnh: CTV)

Vũ Bùi Đình Tùng giành giải Nhất tại cuộc thi Olympia quý 2 với điểm số 310 điểm, thành công đưa cầu truyền hình trận chung kết về Hải Phòng sau 11 năm (Ảnh: CTV)

Kết thúc cuộc thi quý 2, Vũ Bùi Đình Tùng xuất sắc về nhất với 310 điểm, cách biệt thí sinh về nhì tới 200 điểm.

Theo đó, Đình Tùng là gương mặt thứ hai góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Đình Tùng cho biết, bản thân em rất vui, hạnh phúc và hãnh diện khi 2 ngày liên tiếp vô địch 2 cuộc thi lớn: Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” và Đường lên đỉnh Olympia quý 2.

Đặc biệt, Đình Tùng rất tự hào bởi đã mang được cầu truyền hình trận chung kết năm về cho Hải Phòng sau 11 năm và cho Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú sau 14 năm chờ đợi.

“Em đã cố gắng hết sức mình. Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến người thân, thầy cô giáo, bạn bè và khán giả đã luôn tin tưởng, ủng hộ em trong suốt 2 cuộc thi qua.

Em hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để chinh phục cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, diễn ra vào tháng 10 năm nay” Đình Tùng chia sẻ.

Chàng trai đam mê lịch sử, văn hoá dân tộc

Là cậu học sinh chuyên Toán nhưng Vũ Bùi Đình Tùng còn đam mê và dành nhiều thời gian trau dồi các kiến thức về lịch sử, văn hoá dân tộc.

Theo bạn bè và thầy, cô giáo Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú nhận xét Đình Tùng là một chàng trai đa tài, và luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Em từng tham gia chiến dịch “Giải cứu rau củ 2021” do Đoàn phường Nghĩa xá và Câu lạc bộ Jardin De’ Smeraldo tổ chức.

Bên cạnh các cuộc thi chuyên về môn Toán, Đình Tùng tích cực tham gia các cuộc thi viết và từng đạt giải Ba phần thi bài viết, thơ cuộc thi “Đoàn trong trái tim tôi” do Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức năm 2021.

Đình Tùng được bạn bè và thầy cô đánh giá là học sinh đa tài khi vừa giỏi môn chuyên Toán vừa năng nổ tham gia và giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi viết, tìm hiểu lịch sử dân tộc (Ảnh: CTV)

Đình Tùng được bạn bè và thầy cô đánh giá là học sinh đa tài khi vừa giỏi môn chuyên Toán vừa năng nổ tham gia và giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi viết, tìm hiểu lịch sử dân tộc (Ảnh: CTV)

Chia sẻ về lý do tại sao một chàng trai học chuyên Toán lại có niềm đam mê với Lịch sử, một bộ môn vốn “khó nhằn” với học sinh chuyên khoa học tự nhiên, Đình Tùng cho biết: “Lịch sử là môn học em yêu thích, bản thân lúc nào cũng tìm thấy sự thú vị ở môn học này.

Ngay từ nhỏ em đã tìm các cuốn sách về lịch sử để đọc và hay mượn sách giáo khoa lịch sử của các anh chị khóa trước để học và bị cuốn hút”.

Để bồi đắp kiến thức, hiểu sâu sắc về lịch sử văn hóa, dân tộc, Đình Tùng còn xem các phim tài liệu, biên niên sử và nghe chuyện kể của các nhân chứng lịch sử.

Để khắc sâu kiến thức, Đình Tùng thường hệ thống lại kiến thức đã tìm hiểu bằng bảng biểu câu hỏi, trắc nghiệm.

Theo Đình Tùng việc học tập lịch sử văn hóa dân tộc sẽ củng cố kiến thức và bồi đắp lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cho bản thân.

PHẠM LINH