ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Khai giảng và nhận chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2

05/10/2023 09:55
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và công bố Quyết định, trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2), chứng nhận kiểm định chất lượng các CTĐT.

Ngày 04/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và công bố Quyết định, trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2), chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

Tham dự chương trình, về phía khách mời có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc Gia Hà Nội);

Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường; Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị; đại diện sinh viên trong trường và các tân sinh viên K49.

Toàn cảnh chương trình.

Toàn cảnh chương trình.

Mở đầu chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trình bày diễn văn Khai giảng năm học 2023-2024 và nêu bật những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời biểu dương tinh thần, ý thức, trách nhiệm của toàn thể viên chức, người lao động và người học toàn trường đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Thầy Hiệu trưởng khẳng định: “Năm học 2023-2024 là năm học có tính bản lề, đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng trong sự phát triển của nhà trường. Đây sẽ là năm học đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vào hệ thống giáo dục và đào tạo của khu vực và trên thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trình bày diễn văn Khai giảng năm học 2023-2024.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trình bày diễn văn Khai giảng năm học 2023-2024.

Điều này được đánh dấu bằng những sinh viên đầu tiên của nhà trường tham gia chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài; các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Trước những yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội và cộng đồng, đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu vào học tập, tổ chức đào tạo và quản trị; đòi hỏi chúng ta phải chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, các tổ chức doanh nghiệp, tập đoàn có uy tín; phải không ngừng xây dựng môi trường giáo dục khai phóng, tích cực, an toàn, thân thiện, bình đẳng và hạnh phúc.

Để thực hiện được những mục tiêu và nhiệm vụ trên, tôi kêu gọi sự đồng lòng, quyết tâm và khát vọng vươn lên của mỗi viên chức, người lao động và người học trong toàn trường.

Tôi tin tưởng rằng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam, từng bước thực hiện thành công chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2045”.

Thầy Hiệu trưởng cũng nhắn nhủ đến toàn thể người học trước thềm năm học mới: “Các bạn tân sinh viên K49 thân mến! Trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, các bạn đã chứng tỏ năng lực và sự vượt trội của mình.

Các bạn hãy tự tin, nhanh chóng thích ứng với việc học tập và rèn luyện ở môi trường đại học để khẳng định bản thân.

Học đại học không chỉ là học kiến thức, mà còn học kỹ năng và học cách sống. Các bạn sẽ được tiếp xúc với những kiến thức mới mẻ, sâu sắc và phong phú trong các lĩnh vực khoa học.

Các bạn sẽ được tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành, các hoạt động văn hóa, xã hội và cộng đồng. Các bạn sẽ được giao lưu, hợp tác và kết bạn với những người có cùng niềm đam mê và ước mơ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trao Giấy khen cho các tân sinh viên K49 đạt Thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo năm 2023.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trao Giấy khen cho các tân sinh viên K49 đạt Thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo năm 2023.

Dĩ nhiên, cũng không ít thử thách và khó khăn sẽ xuất hiện trên con đường của các bạn. Đó là áp lực học tập, thi cử, rèn luyện bản thân; Phải tự quản lý thời gian, tự chịu trách nhiệm với việc học của mình; Phải cân bằng giữa việc học và chơi, giữa khả năng và nhu cầu, giữa việc phải tuân theo quy chế và việc tự do bày tỏ ý kiến. Đó chính là tạo cho mình tư duy phản biện.

Các bạn phải biết lựa chọn con đường phù hợp với khả năng và mong muốn của mình. Để vượt qua thử thách và khó khăn đó, các bạn phải luôn tin tưởng vào bản thân mình, vào những giá trị tích cực mà mình sẽ mang lại cho xã hội. Hãy lắng nghe và khám phá những điều thú vị trong cuộc sống. Hãy kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, dù cho nó có khó khăn hay xa vời. Hãy nhớ rằng, bên cạnh các bạn luôn có sự ủng hộ, động viên, giúp đỡ và đồng hành của thầy cô giáo, gia đình, bè bạn và chúng ta tôn trọng sự khác biệt.

Các anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thân mến! Môi trường học thuật ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không chỉ có tính hàn lâm mà còn đầy thực tiến, ứng dụng. Các anh chị sẽ được thỏa sức tìm tòi, nghiên cứu không chỉ để có được tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà còn phục vụ thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng chuyên môn và xã hội”.

Sinh viên Hà Thị Ngọc - Thủ khoa ngành Sư phạm Lịch sử, đại diện cho các tân sinh viên K49 phát biểu cảm tưởng trong Lễ khai giảng đã nói lên niềm vui và tự hào khi trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Với bề dày hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã trở thành môi trường học tập lý tưởng, với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trẻ giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà; với trang thiết bị dạy và học hiện đại, cơ sở vật chất khang trang; tổ chức Đoàn hội hoạt động hiệu quả, có nhiều cống hiến cho cộng đồng, các câu lạc bộ sinh viên hoạt động tích cực…

Sinh viên Hà Thị Ngọc - Thủ khoa ngành Sư phạm Lịch sử, đại diện cho các tân sinh viên K49 phát biểu cảm tưởng.

Sinh viên Hà Thị Ngọc - Thủ khoa ngành Sư phạm Lịch sử, đại diện cho các tân sinh viên K49 phát biểu cảm tưởng.

Đây sẽ là những động lực mạnh mẽ giúp chúng em cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Giờ đây em có thể tự tin nói với người thân và bạn bè rằng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của chúng em!

Thay mặt cho các tân sinh viên, chúng em xin hứa sẽ thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật Nhà nước, phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thật tốt và luôn chấp hành mọi nội quy, quy chế của nhà trường, chuyên tâm rèn đức luyện tài để không phụ lòng tin của quý thầy, cô, gia đình và bè bạn. Chúng em sẽ phấn đấu hết mình để viết tiếp những trang sử vẻ vang của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thân yêu”.

Trong khuôn khổ buổi lễ , 20 sinh viên đạt Thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tặng hoa và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tặng hoa và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Trước sự chứng kiến của các quý vị đại biểu, toàn thể viên chức, người lao động và người học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã vinh dự được nhận Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học (chu kỳ 2) và Chứng nhận kiểm định chất lượng cho 07 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Năm học mới 2023-2024 đang mở ra với nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể viên chức, người lao động và người học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm học, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Xem thêm một số hình ảnh:

Mộc Hương