Điểm chuẩn ngành Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lên tới 28.25

16/09/2022 16:16
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường ĐH Sư phạm TPHCM dao động trong khoảng từ 20.03 đến 28.25.

Sáng ngày 16/9/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông và phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Cụ thể, đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, điểm trúng tuyển các ngành dao động trong khoảng từ 20.03 đến 28.25.

Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Ngữ văn với mức điểm là 28.25.

Đối các ngành không thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, mức điểm trúng tuyển cũng dao động trong mức cao với nhiều ngành nằm trong nhóm có mức điểm trúng tuyển 24, 25 điểm, cụ thể ngành Tâm lý học (25.75), Ngôn ngữ Anh (25.50), Ngôn ngữ Hàn Quốc (24.97),…

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Lê Phan Quốc – Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm chuẩn năm nay so với năm 2021 vẫn giữ ở mức cao, dao động tăng giảm không lớn.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là điểm chuẩn các ngành xã hội tăng cao, ví dụ như các ngành sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, sư phạm Địa lý có tăng so với năm trước.

Lý do một phần do điểm thi năm nay cao hơn những năm trước. Bên cạnh đó, năng lực học tập của những học sinh quan tâm đến ngành này cũng tốt hơn, có sự đầu tư tập trung hơn.

Điều này cũng đã được dự báo trong công tác tuyển sinh của các ngành đào tạo giáo viên, những ngành này đang được xã hội quan tâm nhiều.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí dành cho sinh viên sư phạm cũng là lý do mà các trường sư phạm thu hút được nhiều thí sinh có kết quả cao.

Còn đối với các ngành ngoài sư phạm có ngành Tâm lý học luôn có điểm chuẩn vượt trội trong mấy năm nay. Năm nay ngành này cũng có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành ngoài sư phạm dù có chỉ tiêu rất lớn (100 chỉ tiêu). Có thể thấy, nhu cầu nhân lực ngành này rất lớn và thí sinh quan tâm đến lĩnh vực nghề nghiệp này, các em cũng thấy được cơ hội việc làm trong tương lai.

"Tôi dự đoán những năm tới, điểm chuẩn của những ngành này cũng ở mức cao đó hoặc tăng hơn, vì vậy, các thí sinh cần phải cân nhắc, đầu tư học tập nếu quan tâm và muốn theo học đến những ngành này.

Từ năm 2021 đến năm nay, có thể thấy điểm chuẩn các ngành sư phạm đã tăng cao hơn trước. Một trong những tác động lớn nhất là vấn đề thông tin được truyền thông rộng rãi.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đang được triển khai và rất cần nguồn nhân lực. Đội ngũ phải đáp ứng được chương trình nên các em cũng thấy cơ hội khi theo học ngành sư phạm.

Đầu vào tăng cao, chất lượng đầu ra đảm bảo thì sẽ chúng ta sẽ có đội ngũ nhân lực tốt đáp ứng cho ngành giáo dục trong những năm tiếp theo", thầy Quốc chia sẻ.

Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông, điểm trúng tuyển các ngành dao động trong khoản từ 22.75 đến 29.75, trong đó có ngành Sư phạm Toán học và Sư phạm Hóa học đều có mức điểm trúng tuyển là 29.75. Mức điểm trúng tuyển của phương thức đa số tăng nhẹ (trong khoảng 1.0 điểm) so với mức điểm trúng tuyển của năm 2021.

Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:

Phạm Minh