(GDVN) - Xây dựng thương hiệu Việt hoàn toàn không chỉ là đặt một cái tên,
đăng ký sở hữu cái tên đó mà là một chặng đường đầy gian nan để tạo ra
cho được một "hình ảnh rõ ràng và khác biệt" - TS Vũ Tiến Lộc chia sẻ khi nói về các thương hiệu Việt hiện nay.
(GDVN) - Theo quan điểm của bà Đỗ Thị Kim Liên - người đã sáng lập, xây dựng và phát triển thương hiệu bảo hiểm AAA - thì: “Một tướng khó kiếm, vạn quân dễ tìm. Khi đã có tướng giỏi rồi thì quân sẽ tự tìm đến”.
(GDVN) - Ngô Tuấn Dũng, khi đang là thiếu tá CSGT thuộc Công an tỉnh Hải Dương, đã hiếp dâm nữ doanh nhân 32 tuổi ngay trên chính chiếc xe ô tô Toyota Fortuner của nữ doanh nhân này. 1 năm sau ngày “gieo gió”, Dũng bị phạt 2 năm tù cho hành vi bỉ ổi của mình.
(GDVN) - TS Phạm Thị Việt Nga - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG
PHARMA) – 1 trong 2 nữ doanh nhân quyền lực châu Á được Tạp chí Forbes
vinh danh, khẳng định: Nói người Việt trẻ hèn yếu là phiến diện...
Diễn giải cụ thể về những hạng mục cần chi trong con số 36 tỷ này, ông Hào cho biết, riêng tiền bản quyền trả cho First News, Tôn Hoa Sen đã tốn 150.000 USD. Chi phí cho việc thuê 4 địa điểm diễn ra 7 sự kiện lên tới 22 tỷ đồng. Việc đầu tư truyền thông cũng tốn 30% tổng chi phí cho toàn bộ sự kiện.
(GDVN) - Nói về cuộc gặp gỡ giữa Nick Vujicic với doanh nhân Việt, ông Lê Phước
Vũ - Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group cho rằng: “Tôi muốn Nick Vujicic đến
như một niềm vui, một sự động viên, một sự truyền cảm hứng tinh thần để
các doanh nhân Việt tiếp tục dũng cảm vượt qua khó khăn...”.
(GDVN) -Trong chương trình Chuyện đêm muộn tuần vừa rồi, Lê Hoàng và doanh nhân Hùng Cửu Long đã có cuộc trò chuyện rất thú vị về chủ đề ‘Đàn ông mặc áo dài’.
Từ anh Thắng mộc mạc tới ngày thành một doanh nhân, ông nghị là cả
một hành trình dài. Chuyện của Thắng cũng là chuyện các doanh nghiệp
Việt đang đối mặt.
(GDVN) -Trong buổi gặp gỡ đầu năm của hội doanh nhân trẻ 20-30 thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Ngọc Diễm đã xuất hiện duyên dáng trong vai trò MC dẫn dắt chương trình.
(GDVN) - Trong chương trình Rubic 8 tuần vừa rồi trên VTV, người đẹp Trương Ngọc Ánh đã có buổi trò chuyện rất chân tình với khán giả về chủ đề ‘Người đẹp kinh doanh’.
(GDVN) -Làm thế nào sống dậy niềm đam mê và sống thực sự một cuộc sống đúng nghĩa?Làm cách nào để có thể sống là chính mình và sở hữu một cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng?
(GDVN) - “Nếu may mắn trở thành Đại sứ Du lịch, tôi sẽ chú tâm vào công việc, chứ không thích lên báo khoe món trang sức này tiền tỷ, đôi giày kia trăm triệu...."
Khó khăn kinh tế dường như đang khiến các DN thận trọng hơn trong chuyển
giao quyền điều hành thế hệ đi sau. Sự cẩn trọng là cần thiết nhưng có
thể không phải lúc nào cũng đúng.
Theo Tiến sĩ Alan Phan, doanh nghiệp Việt đang "mắc bệnh" lười suy
nghĩ, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước ở cả hoạt động tìm kiếm thị
trường cũng như xúc tiến thương mại.
(GDVN) - Dưới đây là những doanh nhân trẻ của Việt Nam từng xuất sắc vượt qua
những cuộc tuyển chọn, đánh giá khắt khe của Diễn đàn Kinh tế thế giới
để trở thành các "Lãnh đạo trẻ toàn cầu".
(GDVN) - “Tôi nghĩ mình thành công vì luôn cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình và tâm niệm hai chữ Tâm và Trí...”, TS Phạm Thị Việt Nga - Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Hậu Giang.
(GDVN) - Cách đây khá lâu, nhiều báo nói rằng ông Chúa đảo Tuần Châu - Đào Hồng Tuyển có đến 2 tỉ đô la. Rồi thì mới đây, khi ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tich HĐQT Vingroup lọt vào top tỉ phú thế giới của Forbes với khối tài sản ròng 1,5 tỉ đôla, nhiều người lại nghĩ đến câu chuyện 2 tỉ đô la của ông Chúa đảo...
(GDVN) -Có tiền hay không có tiền, đang làm ăn hay mới có ý định khởi nghiệp, có quan hệ tốt hay không…muốn đầu tư tài chánh hay tự đứng ra kinh doanh, cơ hội trong mọi ngành nghề đều tràn ngập và sẵn sàng.
Một bộ phận trong những đại gia giấu mặt có thể giàu nứt đố đổ vách
nhưng chỉ để hưởng thụ. Họ sá gì cái danh sách trên cái sàn ảo, họ là
những người giàu nhất dưới sàn, tuy giấu mặt nhưng mà thực. Thực quyền
và thực tiền. Nhưng đó là nỗi buồn cho đất nước, quá ít tỉ phú công khai
và còn nhiều đại gia giấu mặt.
Theo thống kê, dựa trên hồ sơ của CEO của 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam, số lượng CEO tuổi Hợi chiếm tỷ lệ lớn nhất, kế đến là các tuổi
Ngọ, Tuất, Tý, Dậu. 5 nhóm này chiếm tới 64 trên 100 CEO. Tuổi Tỵ đứng
thứ 8 với 6 CEO trong Top này.
Sếp công ty chứng khoán bị bắt, ông chủ Đại Nam treo giải 100
tỷ đồng cho người chứng minh mình bị tâm thần... là những
chuyện ồn ào về doanh nhân trong tháng đầu năm 2013.
10% giới siêu giàu trên thế giới sinh năm Mão, chiếm tỷ lệ cao nhất
trong 12 con giáp. Theo hãng nghiên cứu Wealth-X, nguyên nhân có thể là
họ có nhiều cá tính phù hợp để thành công.
Theo tử vi phương Đông, những người sinh năm Tỵ thường có nhiều lợi thế
để trở thành nhà triết học, thần học hay chính trị gia. Nhưng thực tế
cho thấy, rất nhiều doanh nhân tuổi Tỵ đã thành công trong các lĩnh vực
họ theo đuổi với trí tuệ, tài phán đoán và tư duy độc lập của bản thân.
Từng là doanh nhân, trải qua những bước thăng trầm, khi làm Tổng giám đốc hãng máy bay giá rẻ Jetstar, TS Kinh tế Lương Hoài Nam lý giải chuyện “Tan giấc mơ đại gia Việt”, và những trăn trở của ông về làm giàu bền vững.