(GDVN) - Hình ảnh một Trung Quốc hung hăng trên biển Đông, chà đạp luật pháp Quốc tế cũng sẽ khiến nhiều doanh nghiệp lớn muốn đầu tư vào Trung Quốc phải cân nhắc...
(GDVN) - Giá xe ở Việt Nam đang cao hơn các nước trong khu vực do chi phí sản xuất lớn hơn, thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam với dòng xe dưới 9 chỗ cao hơn.
(GDVN) - Gây xôn xao dư luận với mức đầu tư lên đến 27 tỷ USD, dự án đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội (Bình Định) mới bị Bộ Tài chính từ chối ưu đãi...
(GDVN) - Từ ngày 14 đến ngày 17/11 vừa qua, sự kiện nhóm họp bàn bạc về “Kết nối
sáng tạo” của các chính khách và hàng chục tỷ phú thế giới do Ngân hàng
SCB tổ chức đã chọn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort làm nơi
diễn ra sự kiện.
(GDVN) - Theo GS Nguyễn Mại, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp FDI thời gian qua do năng lực phản ứng chính sách hiện nay kém cùng với đó là thiếu các giải pháp đồng bộ.
(GDVN) - “Mọi việc đã sáng tỏ thì cơ quan quản lý nhà nước cần phải vào cuộc xử lý. Những nơi nào có dấu hiệu tham nhũng bỏ qua việc thanh tra kiểm tra để xảy ra việc doanh nghiệp FDI chuyển giá trốn thuế thì phải bị đưa ra xử lý”, Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành bày tỏ quan điểm.
Không nổi tiếng đình đám, dính nhiều scandal như Keangnam Vina nhưng các
chuyên gia kinh tế coi đại gia FDI dưới đây vượt mặt gấp bội về mức độ
chuyển giá.
Tại Việt Nam, một 1 kg trà ô long có giá 2-3 triệu đồng, trong khi giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI cho công ty mẹ ở Đài Loan chỉ dưới 4 USD/kg, tức chưa đầy 100.000 VND. Phù phép giá thấp để giả lỗ, trốn thuế là chiêu chuyển giá trắng trợn của một số doanh nghiệp FDI.
(GDVN) - Trước thực trạng hàng loạt doanh
nghiệp FDI liên tục khai lỗ lớn trong thời gian gần đây, chuyên gia Kinh
tế - Tài chính Bùi Kiến Thành đặt vấn đề: Nếu liên tục khai lỗ, doanh
nghiệp FDI đến Việt Nam làm gì?
Thuế luôn là một vấn đề nan giải đối với hầu hết các doanh nghiệp. Để
tối đa lợi nhuận, doanh nghiệp luôn có những “thủ thuật” để tránh nộp
các khoản thuế bắt buộc. Và đôi khi, các “thủ thuật” này có thể khiến họ
bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(GDVN) - Để thương hiệu cà phê Việt có thể vươn "thì người tiêu dùng phải thổi
hồn vào đó bằng cách ưu tiên lựa chọn sản phẩm cà phê trong nước. Cà phê
nước mình rất ngon, tại sao người tiêu dùng lại uống cà phê ngoại? Nhất
là khi những doanh nghiệp cà phê ấy đang dính vào những điều tiếng
không tốt cho dân mình?”.
(GDVN) - Ngành thuế cho biết sắp tới sẽ tập trung thanh kiểm tra các doanh nghiệp FDI kinh doanh trong các ngành da giầy, thực phẩm đồ ăn, nước giải khát như Nestlé, Coca-Cola...
(GDVN) - Độc giả ThiNga phân tích: "Nhìn vào thị phần quá lớn của Nestlé
tại thị trường Việt Nam, nhìn vào những con số tăng trưởng ấn tượng của
Nestlé toàn cầu, nhìn vào sự nỗ lực đóng thuế của các doanh nghiệp
ngành thực phẩm, thức uống trong nước... mới thấy, con số lỗ khủng mà Nestlé đưa
ra có gì đó bất ngờ, bất công và hơi... bất nhẫn".
(GDVN) - Ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng thư ký Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt
Nam, nhận định: Sẽ rất khó để cạnh tranh với DN FDI khi những khó khăn của DN cà phê Việt chính là điểm mạnh của DN cà phê FDI.
Việc đại gia thực phẩm - đồ uống này báo lỗ không khỏi gây bất ngờ sau
khi hãng vừa có động thái mở rộng hoạt động kinh doanh tại Viêt Nam với
việc khánh thành nhà máy trị giá gần 250 triệu USD tại Đồng Nai.
(GDVN) -
Nợ xấu và nguy cơ nợ xấu tăng, ngân hàng quay lưng, sản lượng giảm... tất cả những khó khăn đang bủa vây ngành cà phê Việt Nam, còn doanh nghiệp cà phê thì đứng trước bờ vực phá sản.
(GDVN) - Trước làn
sóng “tẩy chay” sản phẩm của các doanh nghiệp dính nghi án "chuyển giá,
trốn thuế" như Coca Cola, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà
Nội đặt câu hỏi: “Cho dù doanh nghiệp FDI chơi không đẹp
nhưng liệu các siêu thị, điểm bán lẻ có dám bỏ đi sản phẩm của Coca Cola
ra khỏi gian hàng?”.
(GDVN) - Xung quanh việc một số DN FDI chuyển giá, lỗ giả lãi thật để không phải nộp thuế mà điển hình là Coca-Cola và Adidas, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định: "... số ít doanh nghiệp này đang làm xấu đi hình ảnh của 14.500 doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam”.
Trong năm 2012, VCCI cho rằng sự kiện này tác động lớn tới cảm nhận của
doanh nghiệp FDI. Dù đa số tin rằng sự kiện không mang tính chính trị
nhưng niềm tin của giới đầu tư đã giảm một nửa sau 20 ngày.
(GDVN) - “Đứng dưới góc độ chiến lược nếu doanh nghiệp của chúng ta chỉ ở quy mô nhỏ và vừa mà “đánh” với những doanh nghiệp đa quốc gia, hùng mạnh, với đầu vào tài chính như vậy, thì làm sao chúng ta thắng được nếu chúng ta không thiết kế được cuộc chơi của mình… Thị trường cà phê thế giới trị giá trên 100 tỷ USD, chúng ta mới có 3%, còn 97% là do một số ông lớn thao túng, đây là vấn đề cần xem xét”, ông Đặng lê Nguyên Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cà phê Trung Nguyên.
Trao đổi bên lề với báo chí, ông Bùi Văn Nam cho hay, ngành thuế năm
2013 sẽ tập trung mạnh vào các hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp FDI
và thương mại điện tử - những hoạt động đang còn nhiều nghi vấn trong
năm 2012.
Những câu hỏi dồn dập về tình trạng chuyển giá của các doanh nghiệp FDI
và ứng xử của các cơ quan chức năng Việt Nam đã làm nóng bầu không khí
cuộc họp báo tổng kết năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng 4/1/2013.
(GDVN) - Theo tiết lộ của một tập đoàn hàng đầu Việt Nam, năm nay, lãnh đạo đã dành riêng ra 4 chiếc xe hơi để trao thưởng cho những người có năng lực nhất, xứng đáng nhất.