Gần 1.000 sinh viên Hải Phòng xung phong tham gia hỗ trợ Trạm Y tế lưu động

23/02/2022 06:28
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước tình hình số ca mắc Covid-19 liên tục gia tăng, hơn 1.000 sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học ở Hải Phòng xung phong tham gia hỗ trợ Trạm Y tế lưu động.

Ngày 22/2, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện sinh viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Trạm Y tế lưu động của 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế.

Trong đợt này, thành phố huy động 972 sinh viên (772 sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 100 sinh viên Trường Đại học Hải Phòng, 100 sinh viên Trường Cao đẳng Y Hải Phòng) tham gia hỗ trợ Trạm Y tế lưu động tại các quận, huyện: Hồng Bàng, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên, Kiến Thụy từ ngày 22/2 đến hết ngày 16/3.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa động viên đại diện các sinh viên tham gia hỗ trợ Trạm Y tế lưu động tại 8 quận, huyện (Ảnh: CTTĐT)

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa động viên đại diện các sinh viên tham gia hỗ trợ Trạm Y tế lưu động tại 8 quận, huyện (Ảnh: CTTĐT)

Các sinh viên sẽ chia 3 ca/ngày để tham gia hỗ trợ việc xác định và lập danh sách người mắc Covid-19 quản lý tại nhà, hướng dẫn người mắc Covid-19 theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đồng thời, tham gia các hoạt động khác do Trung tâm Y tế quận, huyện phân công như tiêm chủng, khử khuẩn môi trường,…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết trong thời gian qua, thành phố đã tăng cường 600 sinh viên của 3 trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hải Phòng và Cao đẳng Y Hải Phòng về 3 quận huyện có số ca F0 cao là Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An.

Sau khi được phân công nhiệm vụ, các sinh viên đã bắt tay ngay vào công việc tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân điều trị tại nhà, bước đầu tạo sự được hài lòng cho người dân.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng trên địa bàn thành phố, sau khi khảo sát nhu cầu của các địa phương, thành phố quyết định tăng cường thêm gần 1.000 sinh viên về 8 địa phương trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận và trân trọng tinh thần xung phong cùng thành phố chống dịch của các sinh viên (Ảnh: CTTĐT)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận và trân trọng tinh thần xung phong cùng thành phố chống dịch của các sinh viên (Ảnh: CTTĐT)

Các sinh viên này đã được Sở Y tế tập huấn, có kiến thức, trình độ, đã được tiêm ít nhất 2 mũi, có sức trẻ, sức khỏe.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tin tưởng trong thời gian ngắn, cùng với việc Hải Phòng đã có thuốc kháng vi rút do Việt Nam sản xuất; các sinh viên và nhân viên tại các Trạm Y tế lưu động, ngành Y tế Hải Phòng làm tốt công tác phòng chống dịch ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp giảm số ca nặng, hạn chế mức thấp nhất ca tử vong, tiến tới dập tắt đại dịch trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố ghi nhận và trân trọng cám ơn tinh thần xung phong cùng thành phố chống dịch của các sinh viên và sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, các nhà trường, địa phương trong thời gian rất ngắn đã huy động được gần 1.600 sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

PHẠM LINH