Hải Phòng hướng tới 100% trường học đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khoẻ học sinh

11/02/2022 09:07
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thực hiện Chương trình “Sức khoẻ học đường giai đoạn 2021 – 2025”, Hải Phòng hướng tới 100% trường học đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.

Chiều 10/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố Chương trình sức khoẻ học đường giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trên phạm vi cả nước. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cùng đại diện các sở, ngành; Uỷ ban nhân nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Được biết, triển khai ý kiến chỉ đạo thực hiện “Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch với các mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Đồng thời, đảm bảo cho tất cả học sinh được bao phủ miễn dịch cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu kép và giữ vững vùng xanh an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Điểm cầu thành phố Hải Phòng (Ảnh: PL)

Điểm cầu thành phố Hải Phòng (Ảnh: PL)

Cụ thể, về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khoẻ học sinh, ngành giáo dục Hải Phòng hướng tới 100% trường học đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho học sinh; thực hiện tốt công tác y tế trường học, chăm sóc sức khoẻ học sinh theo quy định; thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học theo quy định;...

Về công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao, thành phố phấn đấu 100% trường học bố trí ít nhất 01 khu vực bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao theo quy định.

Ngành giáo dục Hải Phòng cũng đặt ra mục tiêu về tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ học đường đối với học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế.

Trong đó, nhấn mạnh về sức khoẻ và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khoẻ tâm thần; về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khoẻ học sinh trong trường học.

Về ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo trong trường học, ngành giáo dục Hải Phòng đặt ra mục tiêu 100% trường học ứng dụng, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý, theo dõi và thống kê, đánh giá về sức khỏe học sinh.

Phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phần mềm xây dựng thực đơn cho học sinh (đối với trường học có tổ chức bữa ăn học đường) và phần mềm quản lý, theo dõi và thống kê, đánh giá về sức khỏe học sinh trong trường học.

Theo đó, tối thiểu 60% trường học sẽ ứng dụng có hiệu quả phần mềm trên.

Ngoài ra, 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn để sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, theo dõi và thống kê, đánh giá về sức khỏe học sinh trong trường học.

Để thực hiện các mục tiêu trên, ngành giáo dục Hải Phòng từng bước triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gồm:

Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo; Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và vận động xã hội; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp liên ngành, tăng cường trách nhiệm triển khai; Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế và Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

PHẠM LINH