Bà Thái Anh Văn muốn hội đàm không điều kiện với ông Tập Cận Bình

05/10/2016 15:14
Hồng Thủy
(GDVN) - Nhưng chúng tôi sẽ không chịu khuất phục trước áp lực từ Trung Quốc.

The Wall Street Journal ngày 4/10 đưa tin, nhà lãnh đạo đảo Đài Loan - Tiến sĩ Thái Anh Văn muốn cung cấp cơ hội cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc đại lục, làm ấm lại quan hệ hai bờ eo biển sau vài tháng lạnh nhạt kể từ khi bà lên cầm quyền.

Tiến sĩ Thái Anh Văn cho biết, bà để ngỏ một cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Trung Quốc, nhưng không có điều kiện tiên quyết nào được đưa ra. Bà cho biết:

Tiến sĩ Thái Anh Văn trong buổi trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal. Ảnh: WSJ.
Tiến sĩ Thái Anh Văn trong buổi trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal. Ảnh: WSJ.

"Có một thực tế lâu lăm mà Trung Quốc đã thiết lập, đó là họ thường đưa ra điều kiện chính trị tiên quyết trước bất kỳ một cuộc đối thoại nào có ý nghĩa chiến lược có thể được tổ chức.

Tôi nghĩ rằng đây là điểm gây tắc nghẽn sự phát triển trong mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi cũng hy vọng rằng, Trung Quốc đại lục không hiểu sai hoặc đánh giá sai tình hình hiện tại, hoặc nghĩ rằng mình có thể khuất phục Đài Loan bằng áp lực.

Chính quyền Đài Loan không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào mà đi ngược lại với ý kiến của người dân.

Các cam kết của chúng tôi đã đạt được trong quá khứ vẫn không thay đổi. Thiện chí của chúng tôi không thay đổi.

Nhưng chúng tôi sẽ không chịu khuất phục trước áp lực từ Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ không trở lại con đường cũ của xung đột và đối đầu."

Tiến sĩ Thái Anh Văn lên nắm quyền cách đây 4 tháng sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

Bà Văn năm nay 60 tuổi, là một cựu giáo sư luật và đàm phán thương mại, luôn thận trọng trong những phát biểu trước công chúng.

Tuy nhiên ngay từ đầu Trung Quốc đã gửi tín hiệu muốn kiềm chế bà Thái Anh Văn và đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan.

Bắc Kinh đã điều chỉnh chính sách giảm lượng khách du lịch đại lục sang Đài Loan, ngừng các kênh liên lạc chính thức giữa hai bờ eo biển và ngăn chặn Đài Loan tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

Tiến sĩ Thái Anh Văn đã từ chối sử dụng cụm từ "nhận thức chung 1992" hay "nguyên tắc một Trung Quốc" trong suốt cuộc phỏng vấn.

Trước những sức ép cô lập về kinh tế, ngoại giao từ Trung Quốc, bà Văn cho biết, Đài Loan sẽ phải thúc đẩy đổi mới và chuyển các hoạt động đầu tư thương mại từ Trung Quốc đại lục sang Đông Nam Á và Nam Á.

Nguồn:

http://www.wsj.com/articles/china-cant-make-taiwan-bow-to-pressure-islands-leader-says-1475616782

Hồng Thủy