Tỷ lệ thí sinh chọn xét tuyển học bạ tăng vọt giữa tâm điểm dịch Covid-19

17/05/2021 06:11
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN - Dù tình hình dịch Covid-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ thí sinh chọn xét học bạ vẫn tăng vọt.

Thống kê từ các trường đại học cho thấy, tỷ lệ thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển bằng học bạ ngày càng tăng vọt trong những ngày gần đây, khi mà tình hình dịch Covid-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp.

Số lượng hồ sơ tăng mạnh

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho biết, những ngày vừa qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, học sinh của nhiều địa phương đã tạm dừng đến trường.

Cả học sinh và phụ huynh đều lo lắng việc ôn thi bằng phương thức trực tuyến khó đạt hiệu quả như dạy học trực tiếp trên lớp. Thay vì quá tập trung cho việc xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện học sinh quan tâm nhiều đến phương thức xét tuyển vào đại học bằng điểm trong học bạ.

Lãnh đạo trường Đại học Gia Định chia sẻ: Theo thống kê, chỉ trong vòng 1 tuần vừa qua, phương thức xét tuyển bằng học bạ vào trường tăng khoảng 1,5 đến 2 lần so với những tuần trước đó.

“Một trong những nguyên nhân chính là do những lo lắng về kế hoạch tuyển sinh năm 2021 có thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều phụ huynh – học sinh đã lựa chọn phương thức xét tuyển bằng học bạ với hy vọng có tấm vé bước vào giảng đường đại học” – Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung nói.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung trong một lần tư vấn cho thí sinh (ảnh: GDU)

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung trong một lần tư vấn cho thí sinh (ảnh: GDU)

Trường Đại học Gia Định cũng bước vào đợt 3 nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ. Nhà trường xét kết quả điểm trung bình học bạ trung học phổ thông lớp 10,11 và học kỳ 1 của lớp 12 từ 5,5 trở lên.

Còn tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU), thầy Lê Văn Toàn – Phó hiệu trưởng cho biết: Mùa tuyển sinh năm 2021, BVU dành 70% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng học bạ.

Đây là phương thức xét tuyển độc lập so với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cùng với các phương thức khác, nên thí sinh được phép chủ động lựa chọn tổ hợp môn thế mạnh của mình.

Ngoài ra, phương thức xét tuyển này giúp các trường chủ động tuyển sinh, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, công bằng và minh bạch.

Thế nhưng, thầy Lê Văn Toàn cũng nhấn mạnh rằng: Phương thức xét tuyển bằng học bạ mang nhiều ưu điểm, thí sinh dễ dàng có cơ hội trúng tuyển, nhưng không phải vì thế mà chủ quan.

“Thí sinh nên tìm hiểu kỹ về điều kiện xét tuyển ngành học mà mình yêu thích ở các trường, để chủ động cơ hội trúng tuyển, cũng như tránh các sai sót đáng tiếc” – thầy Lê Văn Toàn khuyên.

Ngoài ra, chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ ở mỗi trường là khác nhau, có giới hạn nhất định. Nhiều ngành top đầu hầu như sẽ đạt đủ chỉ tiêu ngay sau khi trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nên các thí sinh phải chủ động đăng ký sớm, để nắm chắc “phần thắng”, chọn được ngành phù hợp với sở thích và năng lực, cũng như có nhiều lợi thế trong các chính sách học bổng của nhà trường.

Cơ hội đào tạo ngang nhau

Theo đại diện các trường đại học, dù thí sinh trúng tuyển bằng phương thức nào, thì quá trình đào tạo, chuẩn đầu ra cũng như nhau. Do đó, các thí sinh cũng không cần phải bận tâm về việc sẽ trúng tuyển bằng phương thức nào.

Quan trọng là trong giảng đường đại học, các em biết học tập đúng phương pháp và luôn nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân.

Theo Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, thí sinh càng sớm nộp hồ sơ xét tuyển học bạ, tỷ lệ đậu đại học của các em ngày càng cao.

Trong đào tạo, các trường đều không có sự phân biệt là xét tuyển bằng hình thức nào, do đó, tất cả các thí sinh nếu trúng tuyển thì đều học một chương trình đào tạo như nhau. Ở bậc đại học, sinh viên được đánh giá qua chuẩn đầu ra.

Từ một học sinh rất bình thường ở bậc phổ thông, khi vào đại học sẽ được bổ sung rất nhiều kiến thức, kỹ năng thông qua hàng loạt các bài tập, hoạt động sẽ hướng sinh viên tích cực hơn trong học tập.

Cuối cùng, mỗi môn học hay kết thúc chương trình thì sẽ có chuẩn đầu ra. Đặc biệt, ngay từ học kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ được đi kiến tập tại doanh nghiệp, giúp cho các em có thêm nhiều kinh nghiệm.

Việt Dũng