Thành phố Hồ Chí Minh hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

30/05/2021 14:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thay vì ngày 2 và 3/6 như dự kiến.

Trưa ngày 30/5/2021, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - ông Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Nên đã đến dự cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Tại cuộc họp này, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu đề xuất, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại thành phố, nên hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tới ngày 22/6, thay vì tổ chức vào ngày 2, 3/6/2021 như dự kiến.

Đề xuất hoãn này đã được ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý trong phần kết luận. Tuy nhiên, thời gian cụ thể của kỳ thi này sẽ có thông báo mới trong thời gian sắp tới.

Thành phố Hồ Chí Minh đã hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh minh họa: P.L

Thành phố Hồ Chí Minh đã hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh minh họa: P.L

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mọi phương án chuẩn bị cho kỳ thi này đã được thực hiện rất kỹ.

Kỳ thi này có khoảng hơn 83.000 thí sinh tham dự, huy động lên đến hàng chục nghìn cán bộ coi thi.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, thành phố chỉ đạo mỗi phòng thi chỉ có 24 học sinh, 2 giám thị coi thi. Hiện đề thi đã hoàn thành được 3/4 giai đoạn, dự kiến đề sẽ được chuyển đến các quận huyện, thành phố Thủ Đức trong ngày mai (1/6).

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục thành phố cho rằng, để an toàn cho thí sinh thì phải dời kỳ thi tuyển sinh này lại.

Thế nhưng, thành phố vẫn nhắc lại quan điểm là phải tổ chức thi, chứ không thể xét tuyển, vì rất nhiều em có nguyện vọng cùng một trường.

Nếu hoãn thi, lực lượng làm đề và in sao đề đang bị cách ly phải dừng công việc và ra ngoài do thời gian còn khá dài. Toàn bộ quá trình làm đề này sẽ phải bị hủy, làm lại từ đầu.

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 101 thí sinh F1, F2 sẽ không thể tham dự kỳ thi này.

Việt Dũng