Con sắp thi tốt nghiệp phổ thông, cha mẹ lo lắng đổ về Văn Miếu cầu thi đỗ

05/07/2021 13:46
Bài, ảnh: Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các sĩ tử cùng phụ huynh chọn đến những địa điểm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay Tháp bút ở Hà Nội để cầu khấn trước ngày thi, khiến cho nơi đây trở nên rộn ràng.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra vào 2 ngày 7 và 8/7/2021. Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa các sĩ tử sẽ chính thức bước vào kỳ thi.

Thay vì bồi bổ sức khỏe và chuẩn bị mọi điều kiện để cho con cái có thể an tâm bước vào kỳ thi mang tính bước ngoặt này, tại Hà Nội nhiều phụ huynh chọn cách đưa con đến một số địa điểm như Văn Miếu hay Tháp bút, đền Ngọc Sơn để cầu may mắn.

Năm nay, vì dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, những địa điểm này không mở cửa để người dân có thể vào bên trong. Vì thế, không đơn thuần là đứng ngoài cầu khấn mà một số phụ huynh còn mang cả đồ lễ, hoa quả, sớ và dâng hương để cúng bái ở các am thờ bên ngoài.

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận trong sáng ngày 5/7/2021 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội:

Cổng khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám khép kín để đảm bảo an toàn chống dịch, nhiều sĩ tử và phụ huynh vái vọng từ ngoài.
Cổng khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám khép kín để đảm bảo an toàn chống dịch, nhiều sĩ tử và phụ huynh vái vọng từ ngoài.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các phụ huynh đã đưa con em mình đến đây từ sáng sớm

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các phụ huynh đã đưa con em mình đến đây từ sáng sớm

Nhiều phụ huynh từ các tỉnh thành lân cận Hà Nội như: Hà Nam, Nam Định cho biết, họ phải đi xe từ tối hôm qua. Thuê phòng nghỉ lại qua đêm ở gần mấy địa điểm này, ngày mai có thể dành trọn một ngày cho con đi cầu may. Cũng là dịp cho con đi chơi Thủ đô để xả tress trước khi bước vào kỳ thi.

Nhiều phụ huynh từ các tỉnh thành lân cận Hà Nội như: Hà Nam, Nam Định cho biết, họ phải đi xe từ tối hôm qua. Thuê phòng nghỉ lại qua đêm ở gần mấy địa điểm này, ngày mai có thể dành trọn một ngày cho con đi cầu may. Cũng là dịp cho con đi chơi Thủ đô để xả tress trước khi bước vào kỳ thi.

Ngoài những lãng hoa tươi như thế này, một số phụ huynh còn chuẩn bị thêm các đồ lễ khác phục vụ cho việc cầu khấn cho con.

Ngoài những lãng hoa tươi như thế này, một số phụ huynh còn chuẩn bị thêm các đồ lễ khác phục vụ cho việc cầu khấn cho con.

Việc các bậc phụ huynh cùng các sĩ tử kéo về khá đông để cầu khấn khiến cho các đội trật tự ở Văn miếu - Quốc Tử Giám khá vất vả. Để đảm bảo giãn cách, những tấm bảng như thế này được dựng lên ở trước các vị trí được người dân đến thắp hương.

Việc các bậc phụ huynh cùng các sĩ tử kéo về khá đông để cầu khấn khiến cho các đội trật tự ở Văn miếu - Quốc Tử Giám khá vất vả. Để đảm bảo giãn cách, những tấm bảng như thế này được dựng lên ở trước các vị trí được người dân đến thắp hương.

Một sĩ tử cùng phụ huynh đang cầu khấn.

Một sĩ tử cùng phụ huynh đang cầu khấn.

Nữ sinh này chọn cách cầm hương, chắp tay, nhắm mắt và đi vòng tròn xung quanh những trụ bê tông trước cổng Văn Miếu đề cầu may mắn trong kỳ thi năm nay.

Nữ sinh này chọn cách cầm hương, chắp tay, nhắm mắt và đi vòng tròn xung quanh những trụ bê tông trước cổng Văn Miếu đề cầu may mắn trong kỳ thi năm nay.

Một nữ sinh khác ôm bó hoa, trên tay cầm tờ giấy là "công thức" khấn, nghiêm túc cầu nguyện đứng trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Một nữ sinh khác ôm bó hoa, trên tay cầm tờ giấy là "công thức" khấn, nghiêm túc cầu nguyện đứng trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Tờ lá sớ ghi rõ thông tin các trường mà con của phụ huynh này đăng ký nguyện vọng thi vào

Tờ lá sớ ghi rõ thông tin các trường mà con của phụ huynh này đăng ký nguyện vọng thi vào

Anh Nguyễn Quốc Huy ở Duy Tiên, Hà Nam cho biết, ở Hà Nội không biết xin sớ cầu cho con thi đỗ ở đâu, nên anh đã chuẩn bị tờ sớ viết tay từ ở nhà.

Anh Nguyễn Quốc Huy ở Duy Tiên, Hà Nam cho biết, ở Hà Nội không biết xin sớ cầu cho con thi đỗ ở đâu, nên anh đã chuẩn bị tờ sớ viết tay từ ở nhà.

Ngoài việc khấn bái thông thường, nhiều phụ huynh còn mang cả lễ lạt, hoa quả.v..v để đến thắp hương ngay cả tấm bia hạ mã (xuống ngựa) trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Ngoài việc khấn bái thông thường, nhiều phụ huynh còn mang cả lễ lạt, hoa quả.v..v để đến thắp hương ngay cả tấm bia hạ mã (xuống ngựa) trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Một số hình ảnh khác, phóng viên ghi nhận tại Tháp bút, cổng đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội):

Rất đông phụ huynh đã đưa con đến đền Ngọc Sơn từ rất sớm. Vì tình hình dịch bệnh, đền không mở cửa đón khách nên các phụ huynh vái lạy ở ngoài
Rất đông phụ huynh đã đưa con đến đền Ngọc Sơn từ rất sớm. Vì tình hình dịch bệnh, đền không mở cửa đón khách nên các phụ huynh vái lạy ở ngoài
Ở Tháp bút các phụ huynh còn trèo lên chân tháp để dâng lễ, dù nội quy ở đây ghi rõ "cấm trèo lên chân tháp"

Ở Tháp bút các phụ huynh còn trèo lên chân tháp để dâng lễ, dù nội quy ở đây ghi rõ "cấm trèo lên chân tháp"

Các sĩ tử theo chân phụ huynh để cầu khấn cho việc thi cử năm nay gặp nhiều may mắn.

Các sĩ tử theo chân phụ huynh để cầu khấn cho việc thi cử năm nay gặp nhiều may mắn.

Cà người nhà và thí sinh đều tỏ ra lo lắng trước kỳ thi năm nay.

Cà người nhà và thí sinh đều tỏ ra lo lắng trước kỳ thi năm nay.

Bài, ảnh: Trung Dũng