Thêm nhiều trường mầm non, trung học cơ sở ở Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

05/04/2022 06:52
Đặng Lường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc công nhận thêm 17 trường mầm non và 6 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định công nhận thêm 17 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2, 11 trường đạt chuẩn mức độ 1.

Các trường đạt chuẩn mức độ 2 gồm: Mầm non Việt Hùng (huyện Đông Anh); Mầm non Sơn Ca (quận Hoàng Mai); Mầm non Thanh Mỹ (Thị xã Sơn Tây); Mầm non A xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì); Mầm non A xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì); Mầm non Liên Bạt (huyện Ứng Hòa).

Trường mầm non Sơn Ca quận Hoàng Mai đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (ảnh:website nhà trường)

Trường mầm non Sơn Ca quận Hoàng Mai đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (ảnh:website nhà trường)

Các trường đạt chuẩn mức độ 1 gồm: Mầm non Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm); Mầm non Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm); Mầm non Họa Mi (huyện Đông Anh); Mẫu giáo Chim Non (quận Hai Bà Trưng); Mầm non Yên Sở (quận Hoàng Mai); Mầm non Phương Canh (quận Nam Từ Liêm); Mầm non Vân Nam (huyện Phúc Thọ); Mầm non Đông Yên B (huyện Quốc Oai); Mầm non Yên Sơn (huyện Quốc Oai); Mầm non Hồng Quang (huyện Ứng Hòa); Mầm non Khánh Thượng A (huyện Ba Vì).

Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng công nhận 6 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia gồm:

3 trường đạt chuẩn mức độ 2: trường trung học cơ sở Song Phượng (huyện Đan Phượng); trường trung học cơ sở Tân Hội (huyện Đan Phượng); trung học cơ sở Tích Giang (huyện Phúc Thọ).

3 trường đạt chuẩn mức độ 1: trường trung học cơ sở Liên Hà (huyện Đông Anh); trường trung học cơ sở Mê Linh (huyện Mê Linh); trường trung học cơ sở Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Năm nay, có 59 trường tiểu học cũng được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 19 trường đạt chuẩn mức độ 2 và 40 trường đạt chuẩn mức độ 1.

Công nhận đạt chuẩn quốc gia cho các trường học nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Trường học đạt chuẩn quốc gia được đánh giá trên 5 tiêu chuẩn về: Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Đặng Lường