Trường ĐH CN Dệt May Hà Nội nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục

01/06/2022 10:15
Thái Hồng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc được nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục” theo Bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017 đã khẳng định quyết tâm của toàn trường.

Ngày 31/5/2022, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức “lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục” theo Bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Quý (Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Quý (Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Buổi lễ có sự tham dự của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Quý, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh văn phòng Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Ông Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dệt may Việt Nam.

Theo tổng kết của Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, đây là chu kỳ đầu tiên nhà trường đào tạo trình độ đại học, không chỉ khẳng định sự nghiêm túc trong môi trường giáo dục, mà còn là tinh thần cầu thị với quyết tâm đặt chất lượng lên hàng đầu, cùng với quan điểm “chất lượng tạo nên thương hiệu” của đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường, là tiền đề quan trọng để tiếp tục cải tiến, nâng cao định hướng ứng dụng uy tín trong nước và khu vực.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công bố quyết định. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công bố quyết định. Ảnh: TH

Thầy Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cho biết: “Ngay từ những năm đầu thành lập, trường đã từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu bằng chất lượng đào tạo, để sinh viên học kỹ năng tư duy đi đôi với thực hành chuyên môn, gắn đào tạo với thực tế doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực của xã hội.

Thực hiện tôn chỉ “không đánh đổi chất lượng với bất kỳ thứ gì”, trường đã có những thành tựu nổi bật trong giai đoạn từ năm 2016-2021 như, số lượng ngành đào tạo trình độ Đại học tăng 2.5 lần, tổng quy mô sinh viên trình độ đại học tăng 7.4 lần, 100% giảng viên giảng dạy đại học có trình độ Thạc sĩ/ Tiến sĩ, trong đó có trên 30% có kinh nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Thầy Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TH

Thầy Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TH

95% sinh viên tốt nghiệp trong vòng 12 tháng có việc làm ngay với mức thu nhập trung bình 9 triệu đồng một tháng, trong đó trên 5% sinh viên triển khai các dự án khởi nghiệp, có nhiều sinh viên có mức thu nhập 30 triệu trong vòng 1 tháng”.

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Quý, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục là tiền đề quan trọng để nhà trường phát huy thế mạnh trong quản trị đại học, quản trị chiến lược, quản lý đầu ra.

“Trong giai đoạn tới tôi đề nghị Tập đoàn Dệt May Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho nhà trường tiếp tục công tác kiểm định chương trình đào tạo trình độ đại học để nhà trường tiếp tục phát triển bền vững xứng đáng với niềm tin tưởng của Tập đoàn và sự kỳ vọng của xã hội trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa”, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đề nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: TH

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: TH

Qua khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài từ ngày 27/9/2021 đến ngày 21/10/2021, thông qua hội đồng thẩm định kết quả đánh giá ngoài, ngày 4/5/2022 Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chính thức lọt top 50 trường Đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng Giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là cơ sở Giáo dục Đại học duy nhất tại Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao nhằm phục vụ cho mô hình “chuỗi cung ứng dệt may hoàn chỉnh” từ khâu thiết kế đến Marketing, bao gồm 8 ngành: Thiết kế thời trang, Công nghệ Sợi- dệt, Công nghệ may, Công nghệ kỹ thuật cơ khí…, kế toán với quy mô khoảng 5.000 sinh viên.

Với tinh thần tiếp tục phát huy các thế mạnh, hoàn thiện nhanh chóng các vấn đề còn tồn tại, nhà trường liên tục thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng làm nền tảng nhằm phát triển nâng cao mới trong giai đoạn tới đây, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển giai đoạn 2022- 2030.

Thái Hồng