Thước đo của chất lượng đào tạo là cơ hội việc làm của sinh viên

08/08/2022 13:52
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhờ được chuẩn bị tốt, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được nhiều doanh nghiệp chào đón và đánh giá cao về năng lực được đào tạo.

Tâm niệm kết quả của quá trình đào tạo của nhà trường luôn được thể hiện rõ bởi tỷ lệ sinh viên có việc làm trước, ngay và sau khi ra trường đúng ngành nghề đào tạo, trải rộng ở các vị trí công việc, cấp độ trong các tổ chức của nền kinh tế trong và ngoài nước, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia kiểm định các chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho doanh nghiệp, xã hội nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký kết hợp tác với Viện ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký kết hợp tác với Viện ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục

Những con số ấn tượng

Theo số liệu thống kê từ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và việc làm sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp năm 2017 là 90.1%; năm 2021 là 94,5%, trong đó có một số ngành như Việt Nam học, Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Quản trị khách sạn, Tài chính ngân hàng, Công nghệ sinh học… số lượng sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm đạt 100%.

Tỷ lệ hài lòng của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp từ Trường năm 2020-2021 là 85%.

Trong 2 năm, 2020 - 2021, Trường đã ký kết hợp tác với gần 50 doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, tạo cơ hội thực tập và tìm kiếm việc làm cho hàng ngàn sinh viên đây là con số đáng ghi nhận trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký kết cùng Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký kết cùng Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp và việc làm sinh viên, cho biết: “Để có được những kết quả này, nhiều năm qua, Phòng Quan hệ doanh nghiệp và việc làm sinh viên thường xuyên mời các doanh nhân uy tín chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên thông qua cuộc các hội thảo, tọa đàm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng đã tích cực góp ý giúp Trường xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo.

Nhờ được chuẩn bị tốt, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được nhiều doanh nghiệp chào đón và đánh giá cao về năng lực được đào tạo”.

Nhà tuyển dụng an tâm khi sử dụng nguồn lực đã qua "kiểm định"

Trong đợt tái gắn sao của QS vừa qua, tiêu chuẩn việc làm được QS đánh giá đạt 5 sao, đây là thang điểm cao nhất của tổ chức này.

Để đạt được 5 sao của QS Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã phải nỗ lực trong công tác đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo, phương thức giảng dạy, xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra…

Song song đó, Nhà trường tham gia kiểm định cấp cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo trong và ngoài nước và được công nhận đạt chuẩn, điều này đã nâng cao vị thế và thương hiệu của Nhà trường mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên.

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp sinh viên trường đạt kiểm định chất lượng thường có kỹ năng, năng lực làm việc tốt và ít phải đào tạo lại, nếu có chỉ là bồi dưỡng nghiệp vụ để phù hợp với vị trí việc làm và đây được coi là “điểm cộng” khi công ty tuyển dụng nhân sự.

Ngày hội việc làm tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ngày hội việc làm tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nhận xét về chất lượng sinh viên của Trường trong những năm gần đây, đại diện của Pharmacity cho rằng: “Qua mỗi năm, Pharmacity nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt từ các bạn sinh viên từ kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm, mà bên cạnh đó là thái độ làm việc, tiếp thu kiến thức thực tế từ doanh nghiệp là điểm đáng khen ngợi, đặc biệt thể hiện sự khác biệt rõ ràng sau giai đoạn Trường tham gia kiểm định chất lượng đào tạo”.

Bà Ngọc Anh - Quản lý đội Truyền thông thương hiệu, Giám sát bộ phận Tuyển dụng Golden Gate Restaurant Group thì đánh giá cao tinh thần học hỏi và trách nhiệm đối với công việc của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

“Các bạn năng nổ, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Kiến thức nền về dịch vụ của các bạn cũng được tích lũy vững vàng. Đây sẽ chính là điểm cộng trong mắt doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng, cũng là lợi thế để các bạn ra tìm việc và đi làm sau này".

Sinh viên Nguyễn Hồng Quang, ngành Quản trị nguồn nhân lực, hào hứng chia sẻ: “Việc sinh viên được thụ hưởng môi trường học tập đạt chuẩn 5 sao, các chương trình đào tạo đạt chuẩn, đặc biệt là được tham gia các hội thảo chuyên đề có sự góp mặt của các doanh nghiệp, tham gia ngày hội tuyển dụng qua đó lĩnh hội được nhiều điều bổ ích từ những hoạt động này; trong đó có cả kiến thức thực tiễn, các yếu tố liên quan khởi nghiệp, cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia ngày hội tuyển dụng
Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia ngày hội tuyển dụng

Là trường đại học ứng dụng, lấy người học làm trung tâm và môi trường học tập hiện đại giàu tính thực tiễn, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn được thụ hưởng những điều kiện học tập, thực hành tốt nhất.

Từ lợi thế được học tập ở các chương trình đào tạo đã được các tổ chức kiểm định giáo dục trong và ngoài nước kiểm định sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hoàn toàn có thể tự tin chinh phục những nhà tuyển dụng khó tính nhất.

Thu Giang