Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris 1973

17/01/2023 09:24
Theo TTXVN/Vietnam+
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cuộc đàm phán kéo dài 4 năm 8 tháng 14 ngày, là cuộc thương lượng ngoại giao gắn liền với chiến trường, cam go, dài nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.

Sáng 17/1/2023, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023) được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhân chứng lịch sử tham dự buổi lễ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhân chứng lịch sử tham dự buổi lễ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhân chứng lịch sử tham dự buổi lễ.

Đồng chí Hà Đăng, thành viên đoàn đàm phán Hiệp định Paris (giữa) cùng các nhân chứng lịch sử dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Hà Đăng, thành viên đoàn đàm phán Hiệp định Paris (giữa) cùng các nhân chứng lịch sử dự lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan trưng bày tư liệu và hình ảnh lịch sử tại lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan trưng bày tư liệu và hình ảnh lịch sử tại lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan những tư liệu trưng bày tại lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan những tư liệu trưng bày tại lễ kỷ niệm.

Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử Hiệp định Paris:

Ngày 13/5/1968, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính phủ Mỹ đã chính thức bắt đầu tại Paris (Pháp).

Cuộc đàm phán kéo dài 4 năm 8 tháng 14 ngày, là cuộc thương lượng ngoại giao gắn liền với chiến trường, vô cùng cam go, dài nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.

Cuộc đàm phán kết thúc bằng Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX./.

Theo TTXVN/Vietnam+