Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 2 ngành mới

19/01/2023 06:32
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2023, nhà trường dự kiến tuyển sinh thêm hai ngành mở mới là ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Ngày 18/1, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng vừa thông qua kế hoạch, chính sách tuyển sinh năm 2023.

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu theo 5 phương thức chính. Ảnh: AN

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu theo 5 phương thức chính. Ảnh: AN

Theo đó, năm 2023, nhà trường dự kiến tuyển 1.500 chỉ tiêu cho 18 ngành đào tạo theo năm phương thức chính. Cụ thể, phương thức thứ nhất: xét tuyển theo điểm thi Trung học phổ thông (THPT), phương thức thứ hai xét học bạ;

Phương thức thứ ba xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Phương thức thứ tư xét tuyển thẳng và phương thức thứ năm là xét tuyển theo đề án riêng của Trường.

Theo Phó Giáo sư Phan Cao Thọ, trong năm 2023 này, Trường dự kiến tuyển sinh thêm 2 ngành mở mới là ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Đây là các ngành học về công nghệ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội khi nhu cầu nguồn nhân lực của các ngành này dự kiến sẽ tăng cao trong những năm tới.

“Trong thời gian tới, các phòng chức năng của nhà trường sẽ tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục STEM… nhằm kết nối chặt chẽ hơn với các trường Trung học phổ thông để quảng bá các thông tin về tuyển sinh của Trường.

Đồng thời, triển khai công tác tuyển sinh hiệu quả nhằm tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đặt ra theo hướng chất lượng đầu vào tiếp tục được nâng cao”, thầy Thọ cho biết.

Dự kiến trong năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tiếp tục có những chính sách học bổng tuyển sinh với tổng giá trị học bổng gần 1 tỷ đồng trong đó có 10 suất học bổng đặc biệt (mỗi suất 30 triệu đồng) và 10 suất học bổng toàn phần (giá trị mỗi suất là 15 triệu đồng).

Ngoài ra các thí sinh đạt thủ khoa, á khoa đầu vào đều được xét nhận các suất học bổng của nhà trường và doanh nghiệp.

AN NGUYÊN