Xuất hiện bão trên biển Đông, Bắc Bộ nắng trên 38 độ

10/06/2011 00:23
(GDVN) – Áp thấp trên biển Đông đã mạnh thành bão với sức gió giật cấp 9, cấp 10; trong đất liền, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ trên 38 độ

(GDVN) – Vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh thành bão với sức gió giật cấp 9, cấp 10; trong đất liền, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ trên 38 độ C.

Bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết, vào hồi 04 giờ sang nay (10/6), vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 11/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

alt
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. (nguồn NCHMF)
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 12/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,7 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gân tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục ở đỉnh điểm nắng nóng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (09/06) ở các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng; nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ như ở Yên Châu (Sơn La) 36,4 độ, Phù Yên (Sơn La) 36, 7 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 36,5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 37,4 độ, Hữu Lũng (Lạnh Sơn) 37 độ.... ; ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Như Xuân (Thanh Hóa) 39 độ; Hương Nghê (Hà Tĩnh) 38,3 độ, Vinh (Nghệ An) 38 độ, ...

Ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, ở bắc Trung Bộ có nơi trên 38 độ.

Nhiệt độ cụ thể cho các vùng như sau: phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C;

Phía Đông Bắc Bộ Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc 30 - 33 độ C; các tỉnh từ Thanh hóa – Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,  nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C; khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C; các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C; khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2 – 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Nguyễn Vũ