Ngày 13/4/2012, tờ “Hoàn Cầu” dẫn các nguồn tin cho biết, lực lượng đường sông (trung đội đường sông, rivron) là một bộ phận của Tư lệnh chiến đấu viễn chinh hải quân (Navy Expeditionary Combat Command, NECC) của Hải quân Mỹ.
Theo quan điểm của hải quân: “Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng đường sông hải quân là đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ đường thủy và nhiệm vụ phòng thủ khu vực chiến lược trên sông hoặc các khu vực thích hợp khác.
Lực lượng này có khả năng ngăn chặn/áp chế hỏa lực tích cực đối với kẻ thù hoặc chi viện hỏa lực điểm.
Nó có thể hợp tác với các lực lượng khác trên cùng một chiến trường để đạt được thống nhất về mục đích tác chiến, chiến thuật, kỹ xảo, chương trình, chỉ huy, kiểm soát, thông tin, hệ thống máy tính, tình báo, theo dõi và do thám.
Là một bộ phận của Tư lệnh chiến đấu viễn chinh hải quân của Hải quân Mỹ (chỉ huy tác chiến viễn chinh hải quân, necc)”.
Một tổ chiến đấu của Lực lượng đặc nhiệm đường sông Mỹ lái tàu vũ khí tuần tra trên sông. |
Lính đặc nhiệm thao tác súng máy hạng nặng. |
Lính đặc nhiệm thao tác súng máy hạng nặng. |
Lính đặc nhiệm thao tác súng máy hạng nặng. |
Lính đặc nhiệm thao tác súng máy hạng nặng. |
Tiến nhanh về phía trước. |
Lính đặc nhiệm được trang bị tận răng. |
Lực lượng đặc nhiệm đường sông Hải quân Mỹ được trang bị toàn bộ vũ khí hỏa lực mạnh. |
Lính đặc nhiệm thao tác súng máy hạng nặng. |