10 xe bán tải bán chạy nhất ở Mỹ

03/05/2012 06:07
Hà Sâu/ VnExpress
Theo thống kê của Autoguide, mối quan hệ con người và xe bán tải giống như một thương hiệu khó tách rời. Một số gia đình tại Mỹ sử dụng đúng một thương hiệu xe bán tải trong nhiều năm. Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe bán tải bán chạy nhất ở Mỹ từ năm 1990 cho tới nay.
1. GMC Sierra/ Chevrolet Silverado. Chevrolet Silerado và GMC Sierra đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất từ năm 1990. Chevrolet và GMC đã kết hợp bán hàng từ năm 1990 đến 2011 và con số xe bán ra tương đương 15,9 triệu xe, hơn mẫu Ford F-Series 330.000 chiếc. Nếu nhìn vào doanh số bán hàng riêng, GMC Sierra 3,9 triệu chiếc và Chevrolet Silverado 12 triệu chiếc thì Ford F-Series bán hàng hơn hẳn. Tuy nhiên GMC Sierra và Chevrolet Silverado chính xác là cùng một mẫu xe bán tải, do đó doanh số bán hàng của chúng là gộp chung. Ảnh: Mẫu xe bán tải được đánh giá hàng đầu tại Mỹ.
1. GMC Sierra/ Chevrolet Silverado.
Chevrolet Silerado và GMC Sierra đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất từ năm 1990. Chevrolet và GMC đã kết hợp bán hàng từ năm 1990 đến 2011 và con số xe bán ra tương đương 15,9 triệu xe, hơn mẫu Ford F-Series 330.000 chiếc.
Nếu nhìn vào doanh số bán hàng riêng, GMC Sierra 3,9 triệu chiếc và Chevrolet Silverado 12 triệu chiếc thì Ford F-Series bán hàng hơn hẳn. Tuy nhiên GMC Sierra và Chevrolet Silverado chính xác là cùng một mẫu xe bán tải, do đó doanh số bán hàng của chúng là gộp chung.
Ảnh: Mẫu xe bán tải được đánh giá hàng đầu tại Mỹ.
2. Ford F-Series. 15,6 triệu chiếc F-Series được bán ra từ năm 1990. Ford dẫn đầu trong việc phát triển xe tải và có những tiến bộ rõ nét, như động cơ EcoBoost V6 mới gần đây, cửa hậu và phiên bản sang trọng của mẫu King Ranch ở phân khúc cao cấp. Trong một thập kỷ qua, Ford liên tục tạo ra những phong cách xe bán tải mới khiến cho cả Chevrolet và Dodge nhanh chóng sao chép theo. Ảnh: Ford F150 - mẫu xe bán tải bán chạy thứ 2 tại Mỹ.
2. Ford F-Series.
15,6 triệu chiếc F-Series được bán ra từ năm 1990. Ford dẫn đầu trong việc phát triển xe tải và có những tiến bộ rõ nét, như động cơ EcoBoost V6 mới gần đây, cửa hậu và phiên bản sang trọng của mẫu King Ranch ở phân khúc cao cấp.
Trong một thập kỷ qua, Ford liên tục tạo ra những phong cách xe bán tải mới khiến cho cả Chevrolet và Dodge nhanh chóng sao chép theo.
Ảnh: Ford F150 - mẫu xe bán tải bán chạy thứ 2 tại Mỹ.
3. Dodge Ram Dodge gần đây đã tạo ra một thương hiệu phụ cho các xe tải của nó, và chỉ cần nhớ đến tên Ram. Từ tháng 1/1990 đến tháng 3/2012, Dodge bán 6,5 triệu chiếc Ram. Ảnh: Mẫu xe bán tải đậm chất Mỹ.
3. Dodge Ram
 Dodge gần đây đã tạo ra một thương hiệu phụ cho các xe tải của nó, và chỉ cần nhớ đến tên Ram. Từ tháng 1/1990 đến tháng 3/2012, Dodge bán 6,5 triệu chiếc Ram.
Ảnh: Mẫu xe bán tải đậm chất Mỹ.
4. Ford Ranger Ford Ranger là mẫu xe bán chạy nhất ở Bắc Mỹ trong suốt một thời gian dài. Giới thiệu vào năm 1983, hãng đã bán được hơn 4,7 triệu chiếc từ tháng 1/1990 cho đến ngày cuối cùng 2011. Ảnh: Ford Ranger - mẫu xe bán tải cũng được phân phối chính hãng tại Việt Nam.
4. Ford Ranger
 Ford Ranger là mẫu xe bán chạy nhất ở Bắc Mỹ trong suốt một thời gian dài. Giới thiệu vào năm 1983, hãng đã bán được hơn 4,7 triệu chiếc từ tháng 1/1990 cho đến ngày cuối cùng 2011.
 Ảnh: Ford Ranger - mẫu xe bán tải cũng được phân phối chính hãng tại Việt Nam.
5. Toyota Tacoma Tacoma là một mẫu xe tải nhẹ vẫn được nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản kinh doanh cho tới ngày hôm nay và được xem là mẫu xe tải có tùy chọn tốt nhất. Ra mắt năm 1995, Tacoma thành công lớn với 2,46 triệu xe bán ra cho đến tháng 12/2011. Tacoma bán chạy hơn Dakota 10.000 xe dù xuất hiện sau đến 9 năm, điều này chứng tỏ những chiếc xe bán tải Nhật Bản vẫn giữ được uy tín trên đất Mỹ. Ảnh: Toyota Tacoma - mẫu xe bán tải Nhật Bản bán chạy nhất tại Mỹ.
5. Toyota Tacoma
Tacoma là một mẫu xe tải nhẹ vẫn được nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản kinh doanh cho tới ngày hôm nay và được xem là mẫu xe tải có tùy chọn tốt nhất. Ra mắt năm 1995, Tacoma thành công lớn với 2,46 triệu xe bán ra cho đến tháng 12/2011.
Tacoma bán chạy hơn Dakota 10.000 xe dù xuất hiện sau đến 9 năm, điều này chứng tỏ những chiếc xe bán tải Nhật Bản vẫn giữ được uy tín trên đất Mỹ.
 Ảnh: Toyota Tacoma - mẫu xe bán tải Nhật Bản bán chạy nhất tại Mỹ.
6. Dodge Dakota Trình làng năm 1986 để cạnh tranh với Ford Ranger và Dakota đã bán ra 2,45 triệu chiếc từ năm 1990. Dakota này đã ngừng sản xuất vào 2011. Ảnh: Dodge Dakota - một mẫu bán tải của hãng Chrysler.
6. Dodge Dakota
Trình làng năm 1986 để cạnh tranh với Ford Ranger và Dakota đã bán ra 2,45 triệu chiếc từ năm 1990. Dakota này đã ngừng sản xuất vào 2011.
Ảnh: Dodge Dakota - một mẫu bán tải của hãng Chrysler.
7. Toyota Tundra . Toyota Tundra ra mắt năm 2002 trong tiếng vỗ tay lẹt đẹt, cho đến khi nó được thiết kế lại vào 2007 và được chú ý nhiều hơn. Các kỹ sư ở hãng xe Nhật đã biết lắng nghe thị trường xe tải Mỹ, thiết kế một sản phẩm với ngoại hình vạm vỡ cùng sức mạnh đáng kể. Được sản xuất tại San Antonio (Texas), Tundra đã có 1,4 triệu xe bán ra kể từ 2002 cho đến cuối năm 2011. Ảnh: "Gã khổng lồ" trong dòng xe bán tải Tundra của Toyota.
7. Toyota Tundra .
Toyota Tundra ra mắt năm 2002 trong tiếng vỗ tay lẹt đẹt, cho đến khi nó được thiết kế lại vào 2007 và được chú ý nhiều hơn. Các kỹ sư ở hãng xe Nhật đã biết lắng nghe thị trường xe tải Mỹ, thiết kế một sản phẩm với ngoại hình vạm vỡ cùng sức mạnh đáng kể. Được sản xuất tại San Antonio (Texas), Tundra đã có 1,4 triệu xe bán ra kể từ 2002 cho đến cuối năm 2011.
Ảnh: "Gã khổng lồ" trong dòng xe bán tải Tundra của Toyota.
8. Nissan Frontier Nissan Frontier là một mẫu xe tải nhẹ thành công hơn so với những mẫu xe tải lực lưỡng. Frontier bán được hơn 990.000 chiếc kể từ khi xuất hiện vào năm 1997 và nó cũng cần có một mẫu thiết kế lại dù Nissan cho biết phiên bản mới cũng cần ít nhất 2 năm nữa mới ra mắt. Ảnh: Nissan Frontier trên đất Mỹ.
8. Nissan Frontier
 Nissan Frontier là một mẫu xe tải nhẹ thành công hơn so với những mẫu xe tải lực lưỡng. Frontier bán được hơn 990.000 chiếc kể từ khi xuất hiện vào năm 1997 và nó cũng cần có một mẫu thiết kế lại dù Nissan cho biết phiên bản mới cũng cần ít nhất 2 năm nữa mới ra mắt.
Ảnh: Nissan Frontier trên đất Mỹ.
9. GMC Canyon/Chevrolet Colorado GMC Canyon và Chevrolet Colorado ngừng sản xuất và không bao giờ được hưởng sự thành công của người anh trai trước đó. GMC Canyon bán được 151.000 mẫu trong suất quãng đời của nó, còn Colorado bán được gần 561.400 xe. Thị trường xe tải nhỏ liên tục bị thu hẹp trong 5 năm qua và khả năng tiêu thụ nhiên liệu đã không còn hấp dẫn như trước đây. Ảnh: GMC Canyon mẫu xe bán tải hạng nhẹ của Mỹ.
9. GMC Canyon/Chevrolet
Colorado GMC Canyon và Chevrolet Colorado ngừng sản xuất và không bao giờ được hưởng sự thành công của người anh trai trước đó. GMC Canyon bán được 151.000 mẫu trong suất quãng đời của nó, còn Colorado bán được gần 561.400 xe. Thị trường xe tải nhỏ liên tục bị thu hẹp trong 5 năm qua và khả năng tiêu thụ nhiên liệu đã không còn hấp dẫn như trước đây.
 Ảnh: GMC Canyon mẫu xe bán tải hạng nhẹ của Mỹ.
10. Nissan Titan Như là một đột phá đầu tiên của Nissan vào thị trường xe tải nửa tấn, Titan ra mắt tại Mỹ vào tháng 12/2003. Trong khi Chevy, Dodge, Ford những thương hiệu nổi nhất tại Mỹ đã ghi những con số bán ra đáng thất vọng, dưới 414.000 xe cho đến nay của Nissan Titan. Ảnh: Nissan Titan - mẫu xe thứ hai của Nissan nằm trong top 10 mẫu xe pick-up bán chạy tại Mỹ.
10. Nissan Titan
 Như là một đột phá đầu tiên của Nissan vào thị trường xe tải nửa tấn, Titan ra mắt tại Mỹ vào tháng 12/2003. Trong khi Chevy, Dodge, Ford những thương hiệu nổi nhất tại Mỹ đã ghi những con số bán ra đáng thất vọng, dưới 414.000 xe cho đến nay của Nissan Titan.
Ảnh: Nissan Titan - mẫu xe thứ hai của Nissan nằm trong top 10 mẫu xe pick-up bán chạy tại Mỹ.
Hà Sâu/ VnExpress