Chi tiết tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2021

22/12/2019 06:00
BÙI NAM
(GDVN) - Nam nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028, nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035 theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và tăng 4 tháng đối với nữ kể từ 2021.

Ngày 16/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố 11 Luật đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua, trong đó có Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Theo đó, trong đó có điều khoản về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu chung trong điều kiện lao động bình thường, nam nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028, nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035 theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và tăng 4 tháng đối với nữ kể từ 2021.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.810 ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu trước 5 năm và trong đó không có đối tượng giáo viên phổ thông.

Nam nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028, nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035 (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại).
Nam nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028, nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035 (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại).

Cụ thể về tuổi nghỉ hưu giáo viên từ 2021

Căn cứ Bộ luật lao động 2019 và Bộ luật lao động 2012 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong đó có giáo viên bắt đầu từ năm 2020 sẽ được quy định như sau:

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

Năm 2020: Đủ 55 tuổi

Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng

Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng

Năm 2023: Đủ 56 tuổi

Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng

Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng

Năm 2026: Đủ 57 tuổi

Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng

Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng

Năm 2029: Đủ 58 tuổi

Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng

Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng

Năm 2032: Đủ 59 tuổi

Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng

Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi

Thôi rồi, ông giáo ơi!
Thôi rồi, ông giáo ơi!

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

Năm 2020: Đủ 60 tuổi

Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng

Năm 2022: Đủ  60 tuổi 6 tháng

Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng

Năm 2024: Đủ 61 tuổi

Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng

Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng

Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng

Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Giáo viên phải thay đổi để đáp ứng tuổi nghỉ hưu

Việc giáo viên được nghỉ trước tuổi là không hề đơn giản, nếu nghỉ trước tuổi giáo viên sẽ thiệt thòi rất nhiều về chế độ nên việc bây giờ không phải là nghỉ hưu trước tuổi mà làm sao công tác tốt đến tuổi nghỉ hưu.

Việc tuổi hưu đã được thông qua thì việc tranh luận hay bàn cãi không còn cần thiết nữa. Ngay từ bây giờ giáo viên phải thay đổi các mặt để đáp ứng việc tăng tuổi hưu.

Trước hết việc cần làm là tăng cường sức khỏe, giáo viên bây giờ nên tăng cường thời gian rèn luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe, hạn chế lao tâm lao lực.

Việc dạy thêm cũng phải hạn chế để giữ gìn sức khỏe, bởi dạy thêm quá nhiều chắc chắn giáo viên khó trụ nổi nhất là giáo viên nữ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60 trong tương lai.

Tiếp theo mỗi giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy chuyển từ giáo viên là trung tâm sang học sinh là trung tâm, giáo viên ít làm việc lại mà chỉ hướng dẫn học sinh làm việc, cho học sinh tích cực chủ động đó cũng là mục tiêu của chương trình hiện nay và chương trình mới sắp tới.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thông tin, có thể tận dụng các bài dạy của chuyên gia, giáo viên nổi tiếng trên mạng cũng là một trong những cách hay để giáo viên hạn chế làm việc kiệt sức, nó cũng là cách để đa dạng các hình thức, phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Rất mong, sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thay đổi để tạo điều kiện tốt nhất cho mọi giáo viên làm việc một cách nhẹ nhàng nhất, hiệu quả nhất để giáo viên có thể dạy được đến tuổi hưu trong thời gian sắp tới, nếu không thay đổi được thì tương lai chỉ có các “ông cụ giáo”, “bà cụ giáo” chống gậy giảng dạy thì hỏng cả một thế hệ.

BÙI NAM