GDVN- Việc cho giáo viên “già" nghỉ hưu sớm, tinh giản sớm, theo người viết là giải pháp để ngành giáo dục tuyển giáo viên mới, được đào tạo bài bản...
GDVN- Nhiều lãnh đạo trường mầm non bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ trước đề xuất giữ tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi với giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
GDVN- Thông qua bài viết, người viết tiếp tục có thêm những nguyện vọng của cá nhân mang tính khả thi về giáo dục xin được gửi đến tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
GDVN- Đây có thể là tin vui đối với hàng trăm ngàn giáo viên mầm non và giáo viên nữ dạy thể dục ở tất cả các cấp học bậc học trong những ngày đầu năm mới.
GDVN- Tuy nghề giáo có thể không phải gọi là nặng nhọc, độc hại nhưng với tính chất đặc thù nghề nghiệp giáo viên lớn tuổi giảng dạy sẽ không còn hiệu quả.
(GDVN) - Nam nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028, nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035 theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và tăng 4 tháng đối với nữ kể từ 2021.
(GDVN) - Có lẽ không riêng gì đội ngũ giáo viên mà phần đông những người đang lao động trực tiếp ở nhiều ngành nghề cũng sợ khi tăng tuổi hưu trong những năm tới đây.
(GDVN) - Muốn tăng tuổi hưu mong Chính phủ tìm cách giải quyết tình trạng thất nghiệp trước, hãy cho các em có cơ hội được làm việc, tránh tình trạng mất nhân tài.
(GDVN) - Nếu 60, 62 tuổi mới nghỉ hưu, mỗi giờ giảng chắc các thầy cô cần thêm khăn giấy vì vừa ho vừa giảng và luôn có cơ số thuốc cần thiết mang theo khi lên lớp.
(GDVN) - Đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động giữ khoảng cách tuổi nghỉ hưu chênh 4-5 tuổi giữa giáo viên nam - nữ như lâu nay là phù hợp, tạo ra bình đẳng giới hợp lý.
(GDVN) - Hãy tưởng tưởng khi mà tuổi nghỉ hưu thật sự nam tăng đến 62 tuổi, nữ đến 60 tuổi thì chỉ trong vòng 10 năm tới khi bước chân vào trường học sẽ như thế nào?
(GDVN) - Đặc thù là ngành phải dùng ngôn ngữ nhiều nên có nhiều người mới gần 60 tuổi thôi đã cảm thấy như nói không ra hơi sau khi phải đứng lớp hàng tiếng đồng hồ...
(GDVN) - Tăng tuổi hưu là cần thiết nhưng tăng tuổi hưu cho giáo viên là một sai lầm, tăng tuổi hưu cho công nhân, lao động trực tiếp là điều không nên.
(GDVN) - Tôi rất mong chờ sự chuyển mình của chính những giáo viên, sự chỉ đạo điều hành kịp thời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ để có nền giáo dục "sạch".
(GDVN) - Phòng Nội vụ thị xã La Gi triển khai công văn số 222/NV về việc đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với người trong ngành giáo dục.
(GDVN) - Nhiều giáo viên lo lắng băn khoăn có phải tất cả mọi đối tượng giáo viên đều phải bị điều chỉnh tăng tuổi hưu lên theo các phương án trên không?
(GDVN) - Xét về bình diện chung thì giáo viên lớn tuổi hiện nay (độ tuổi từ trên 50 đến 60) khó mà đáp ứng kịp với xu thế đổi mới của nền giáo dục nước nhà.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên mà sẽ theo chế độ hợp đồng có vào - có ra, có chế độ đãi ngộ lớn.