FV chối bỏ trách nhiệm, gia đình bệnh nhân “cầu cứu” lên cấp cao hơn

02/10/2012 06:40
Hà Nhi
(GDVN) - Không chấp thuận cách trả lời thiếu trách nhiệm của bệnh viện FV, ông Nguyễn Đức Thanh (người có bà ngoại chết tại bệnh viện FV) đã cùng với 2 gia đình bệnh nhân nữa gửi đơn “cầu cứu” lên Chủ tịch nước.
Bệnh nhân chết tại FV sau 3 ngày nhập viện Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin về đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Đức Thanh về trường hợp tử vong của bà ngoại mình là bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoạt, chết tại bệnh viện FV. Theo đó, ngày 29/5, bà Ngoạt bị gãy xương đùi và nhập viện bệnh viện FV trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ngày 30/5, bệnh viện FV quyết định mổ cho bà Ngoạt, mặc dù gia đình có báo cho bác sĩ biết rằng: Bà đang bị bệnh tiểu đường và có men gan. Bệnh viện trả lời việc đó nằm trong tầm kiểm soát được.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoạt bị gãy xương đùi, nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt nhưng sau 3 ngày điều trị tại FV đã tử vong.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoạt bị gãy xương đùi, nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt nhưng sau 3 ngày điều trị tại FV đã tử vong.
Ngày 1/6/2012, bà Ngoạt bắt đầu bị các biến chứng: Nói sảng, bụng trương to, huyết áp tăng, sốt… Ngày 2/6/2012, bà bị hôn mê và nhập vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện FV. Ngày 16/6/2012, bà Nguyễn Thị Ngoạt đã tử vong. Như vậy, “chỉ sau 03 ngày (30/05/2012 – 02/06/2012), bà tôi nhập viện với tình trạng sức khỏe tốt, nhưng sau khi mổ xương đùi thì đã xảy ra những triệu chứng khác thường dẫn đến tình trạng bệnh nguy cập, hôn mê và tử vong là do sự cẩu thả của các bác sĩ của bệnh viện FV. Và không thể loại trừ trách nhiệm của bệnh viện FV kinh doanh vì mục đích lợi nhuận qua việc chăm sóc bệnh nhân, bởi cũng chính vì sự cẩu thả, tắc trách đó đã trực tiếp gây nên thiệt hại về kinh tế, tổn thất về tinh thần cho gia đình tôi trong suốt thời gian qua” – ông Nguyễn Đức Thanh đã “tố” FV trong đơn gửi văn phòng Chủ tịch nước.
Đồng thời, trước đó, gia đình ông Thanh cũng đã có đơn khiến nại đến bệnh viện FV và Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM yêu cầu bệnh viện FV làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bà Nguyễn Thị Ngoạt. Bệnh viện FV chối bỏ trách nhiệm? Trong thư trả lời gửi gia đình ông Nguyễn Đức Thanh do bác sỹ Gerard Desvignes – Giám đốc Y khoa của bệnh viện FV ký tên, đóng dấu, bệnh viện FV giải thích rằng: Bà Ngoạt tử vong là do sau khi mổ được 2 ngày thì bà Ngoạt bị nhiễm trùng đường tiểu (có vi trùng E.Coli). Vi khuẩn này, theo bệnh viện FV, khá phổ biến ở Việt Nam nhưng lại đề kháng với hầu hết các kháng sinh. “Rất có khả năng rằng bệnh nhân đã mang trong người vi khuẩn này trong bàng quang trước khi nhập viện”, từ đó dẫn đến suy đa cơ quan (phổi, thận, gan) – phía FV kết luận. Trước áp lực của gia đình ông Thanh về việc FV phải đối mặt với sự thật, ngày 10/9/2012, bệnh viện FV có thư mời gia đình đến trao đổi và làm việc với FV để giải quyết nguyên nhân tử vong của bà Ngoạt. Trong thư mời, bệnh viện FV có nhấn mạnh: Đây là cuộc họp quan trọng vì có sự tham gia của đại diện Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM. Tuy nhiên, vào ngày 24/9/2012, đại diện của gia đình là ông Nguyễn Đức Thanh có đến làm việc với bệnh viện FV nhưng không có mặt của đại diện Sở Y tế Tp.HCM. Theo phản ánh từ phía gia đình bệnh nhân, trong buổi họp, ông Nguyễn Đức Thanh có hỏi: Tại sao trước khi mổ bệnh viện FV không tầm soát hết các trường hợp có thể xảy ra đối với một bệnh nhân lớn tuổi, bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao và rối loạn chức năng gan thì bệnh viện FV trả lời: Bệnh viện chỉ tầm soát một số yếu tố cơ bản, đủ để tiến hành mổ xương đùi cho bà Ngoạt. Thế tại sao FV không tầm soát trước khi mổ về khả năng vi trùng E.Coli có trong máu để loại trừ nhiễm trùng đường tiểu cho bà Ngoạt, bệnh viện FV đã trả lời là không thể làm hết các xét nghiệm vì lo ngại gia đình phải mất nhiều chi phí?! “Gia đình chúng tôi đưa bà ngoại mình đến bệnh viện là mong muốn chữa khỏi bệnh chứ không phải vì lý do tài chính mà để bệnh viện FV can thiệp vào để bỏ sót một phần quan trọng trong khâu tầm soát trước khi mổ. Rõ ràng đây là một sự tắc trách không thể chấp nhận được đối với một bệnh viện lớn như FV. Nỗi đau về cái chết oan uổng của bà tôi có lẽ sẽ dễ gì xoa dịu hay bù đắp được!” – ông Thanh nhấn mạnh.
Thư trả lời của bệnh viện FV liên quan tới cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoạt.
Thư trả lời của bệnh viện FV liên quan tới cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoạt.
Hiện tại, theo ông Thanh, Sở Y tế Tp.HCM đang tiến hành các bước để xác định nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Ngoạt. Mặc dù, báo Giáo dục Việt Nam đã gửi thông tin về đơn thư tố cáo của gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoạt tới bệnh viện FV tuy nhiên sau một thời gian dài, phía bệnh viện này vẫn chưa có hồi đáp.Văn phòng Chủ tịch nước “vào cuộc” Bức xúc với thái độ thiếu trách nhiệm đã gây nên cái chết oan uổng của người thân, ngày 20-9, gia đình bà Mai Thị Thu Trang (Hà Nội) cùng gia đình ông Nguyễn Đức Thanh (Bà Rịa - Vũng Tàu) và gia đình ông Lê Văn Vui (TP.HCM) đã gửi đơn đến Chủ tịch nước tố cáo Bệnh viện FV. Gia đình các bệnh nhân này đề nghị làm rõ việc vô trách nhiệm, chuyên môn kém của bác sĩ Bệnh viện FV. Theo đơn của gia đình các bệnh nhân, ông Mai Trung Kiên (bố bà Mai Thị Thu Trang), bà Nguyễn Thị Cận (mẹ ông Lê Văn Vui) và bà Nguyễn Thị Ngoạt (bà của ông Nguyễn Đức Thanh) đã tử vong sau khi đến điều trị, phẫu thuật tại Bệnh viện FV thời gian qua (Xem chi tiết các vụ việc tại đây).
Công văn của Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan tới nguyên nhân cái chết của 3 bệnh nhân tại bệnh viện FV trước ngày 30/10/2012.
Công văn của Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan tới nguyên nhân cái chết của 3 bệnh nhân tại bệnh viện FV trước ngày 30/10/2012.
Ba gia đình này đề nghị xem xét lại năng lực chuyên môn của bác sĩ Bệnh viện FV; có hình thức kỷ luật thích đáng đối với bác sĩ sai phạm; Bệnh viện FV phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bệnh nhân. Thừa lệnh chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Bùi Thị Keng vừa ký văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị bộ này chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời đương sự và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước biết kết quả trước ngày 30/10/2012.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hà Nhi