Hà Nội: Chồng chém chết vợ rồi dùng dao tự cắt cổ

11/03/2012 20:23
Minh Lý
(GDVN) - Sự việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng nay, 11/3 tại huyện Ba Vì (Hà Nội).
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 1h ngày 11-3. do mâu thuẫn gia đình, Lê Công Đại (SN 1974) dùng dao chém vào đầu vợ là chị Lê Thị Dung (SN 1979), đều trú ở thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, làm chị Dung chết tại sân nhà. Lê Công Đại bị thương ở cổ, vết thương hở, đứt cuống họng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. 

Thời gian vừa qua tại Hà Nội xảy ra liên tiếp các vụ chồng có biểu hiện tâm thần, dùng dao giết vợ
Thời gian vừa qua tại Hà Nội xảy ra liên tiếp các vụ chồng có biểu hiện tâm thần, dùng dao giết vợ

Cơ quan công an tiến hành xác minh ban đầu thấy Lê Công Đại có tiền sự về bệnh tâm thần, cách đây hai năm đã đi điều trị tại một cơ quan y tế. Vợ chồng Đại và chị Dung có 2 con còn nhỏ (một trai và một gái).  
Trước đó, 9h30 ngày 4/3, Đỗ Công Phóng (SN 1973, ở Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên) dùng cuốc đánh vào đầu vợ là chị Vũ Thị Liễu (SN 1975, ở Nam Phú, Nam Phong, huyện Phú Xuyên), làm chị Liễu tử vong tại nhà. CA huyện Phú Xuyên đã bắt giữ Đỗ Công Phóng. Xác minh ban đầu thấy Đỗ Công Phóng bị câm và điếc, có sổ khám bệnh tâm thần.

Điểm nóng:
Trước khi thành đại gia, bà Diệu Hiền từng làm những gì?

Thai phụ vỡ bụng, sẩy thai dưới bánh xe ben

Tăng viện phí: BV lo bị... bùng tiền Vợ đến viện sinh con, chồng suýt chết vì bị trộm chó bắn gục

Hài cốt cô dâu bị chồng Hàn sát hại đã về đến quê

Gần 100 cảnh sát PCCC và quân đội dập lửa tại chân cầu Vĩnh Tuy
Nghệ An: Hai anh em ruột bị xe tải cán thương vong khi băng qua ngã tư  "Cô dâu bị hủy hôn" sẽ đi học trở lại

Minh Lý