Hải Phòng trao hơn 1,8 tỉ đồng thưởng học sinh đạt giải quốc tế

17/07/2018 06:59
LÃ TIẾN
(GDVN) - Chiều 16/7, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao hơn 1,8 tỉ đồng thưởng các giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đạt giải quốc tế.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tới biểu dương, trao thưởng cho các học sinh đạt giải quốc tế.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao thưởng các học sinh đạt giải quốc tế (Ảnh: Lã Tiến)
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao thưởng các học sinh đạt giải quốc tế (Ảnh: Lã Tiến)

Theo quyết định 1645 ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng bằng khen và trao thưởng cho 4 học sinh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú và các giáo viên trực tiếp, tham gia giảng dạy có các học sinh đạt giải.

Cụ thể, em Trịnh Văn Hoàn, học sinh lớp 12 Toán đạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế được thưởng 400 triệu đồng.

Em Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 12 Toán đạt huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế được thưởng 300 triệu đồng.

Em Lê Tuyết Quỳnh Anh, học sinh lớp 12 Hóa và Phạm Thị Minh Huệ, học sinh lớp 11 tự nhiên cùng đạt giải 3 cuộc thi Inter-ISEF quốc tế, được thưởng 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao thưởng các giáo viên có học sinh đạt giải (Ảnh: Lã Tiến).
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao thưởng các giáo viên có học sinh đạt giải (Ảnh: Lã Tiến).

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thưởng giáo viên trực tiếp giảng dạy 2 học sinh đạt giải cuộc thi Olympic Toán quốc tế 350 triệu đồng; thưởng giáo viên Nguyễn Thị Hải Lý trực tiếp giảng dạy 2 học sinh đạt giải 3 cuộc thi Inter-ISEF quốc tế 150 triệu đồng.

Ngoài ra, tập thể giáo viên tham gia giảng dạy các em học sinh đạt giải được thưởng tổng cộng 200 triệu đồng; Thưởng Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú 100 triệu đồng.

Trước đó, tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 tổ chức tại Romania, Hải Phòng có 2 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú xuất sắc đoạt giải là em Trịnh Văn Hoàn, lớp 12 đoạt huy chương Bạc và em Trần Việt Hoàng, lớp 12 đoạt huy chương Đồng.

LÃ TIẾN