Không sao đâu đó chỉ là một bài thi, dù điểm số như nào cha mẹ vẫn mãi yêu con

03/06/2019 13:17
Công Tiến
(GDVN) - Nếu con của chúng ta lại không đạt được điểm số như mong đợi thì làm ơn đừng lấy đi của con sự tự tin và phẩm giá của chúng.

Kết thúc buổi thi ngày 02/6/2019, kì thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội các thí sinh đã hoàn thành 2 bài thi môn Văn và môn Toán.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tại điểm thi Trường trung học phổ thông Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội nhiều học sinh tỏ ra buồn bã khi rời khỏi phòng thi.

Dễ nhận thấy tâm trạng chung của nhiều thí sinh tại điểm thi này khi kết thúc môn Toán buổi chiều không thoải mái như môn Văn.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Vân Nội nhiều thí sinh đã bật khóc khi rời khỏi phòng thi vì lo cho chất lượng bài làm. Ảnh: Công Tiến
Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Vân Nội nhiều thí sinh đã bật khóc khi rời khỏi phòng thi vì lo cho chất lượng bài làm. Ảnh: Công Tiến

Các con thi xong phụ huynh cần làm gì?

Kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2019 vô cùng nóng, có nhiều phụ huynh nhận định rằng: Thi vào lớp 10 ở Hà Nội còn khó hơn cả thi đại học.

Ghi nhận ở một số điểm thi phóng viên nhận thấy các thí sinh sau khi kết thúc các môn thi thường có tâm lý căng thẳng và áp lực vì chất lượng bài làm, sức khỏe, điểm số… đã có nhiều em thí sinh bật khóc khi làm xong bài thi và nhìn thấy phụ huynh đến đón.

Ở mỗi kỳ thi, phụ huynh cũng như thí sinh thường có tâm lý quan tâm đến kết quả bài thi sau khi kết thúc môn thi, mong sao con thi đỗ vào điểm trường mình đăng ký...

Những bài thi có thể sẽ bị điểm kém nhưng các bậc phụ huynh nên nhớ điểm số nó không phải là tất cả, điểm số cũng không thể cướp đi giấc mơ và tài năng của các con.

Nếu con của chúng ta đạt được điểm số cao, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng nếu con của chúng ta lại không đạt được điểm số như mong đợi thì làm ơn đừng lấy đi của con sự tự tin và phẩm giá của chúng.

Dù kết quả thi như thế nào nhưng những cái khoác vai, an ủi bạn là một liều thuốc tinh thần, động viên vô cùng quý giá. Ảnh: Công Tiến
Dù kết quả thi như thế nào nhưng những cái khoác vai, an ủi bạn là một liều thuốc tinh thần, động viên vô cùng quý giá. Ảnh: Công Tiến

Hãy nói những lời an ủi và vỗ về các con rằng không sao đâu, đó chỉ là một bài thi. Con được nuôi dạy cho những điều to lớn hơn thế nhiều.

Như vậy, vô hình chung các bậc phụ huynh như tiếp thêm một nguồn năng lượng quý báu giúp con mình vượt qua kỳ thi tiếp theo một cách tốt nhất.

Hãy nói với con rằng, dù điểm số như nào cha mẹ cũng sẽ mãi yêu con và sẽ không đánh giá con.

Ghi nhận về ngày thi môn Văn và Môn Toán

Em Tuấn - Trường trung học cơ sở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam:

“Đề thi toán hôm nay với em là vừa sức. Em thấy câu hình học không gian không khó. Khó nhất là ý 2 của câu 3 (phần hình học), chiếm 1 điểm. Nam sinh tự tin có thể giành 7,5 - 8 điểm.

Rời phòng thi sau đúng 120 phút làm bài thi môn Toán, em Đặng Thúy An cho biết: “Đề Toán khá khó. So với môn Văn thì môn Toán có vẻ nặng nề hơn nhiều, đặc biệt ở câu hình học”.

Thúy An cho biết thêm: “Ở môn Toán trong phòng thi của em mọi người khá căng thẳng, không có ai nộp bài trước thời gian quy định”.

Cảm động ông bố nắm tay con trai động viên, an ủi và vỗ về con trai sau khi thi xong môn Toán rằng: “không sao đâu, đó chỉ là một bài thi”. Ảnh: Công Tiến
Cảm động ông bố nắm tay con trai động viên, an ủi và vỗ về con trai sau khi thi xong môn Toán rằng: “không sao đâu, đó chỉ là một bài thi”. Ảnh: Công Tiến  

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Vân Nội, Đông Anh không có thí sinh nào ra khỏi điểm thi trước giờ.

Ngày 03/6/2019, thí sinh dự thi vào lớp 10 Công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ dự thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Thời gian làm bài mỗi môn 60 phút.

Năm nay, 85.873 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, kể cả tuyển thẳng. Tổng nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 63.090, khoảng 62%. Như vậy, khoảng 23.000 học sinh sẽ phải tìm hướng đi khác, có thể vào trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Công Tiến