Lãnh đạo phe "áo đỏ" kêu gọi ngừng biểu tình xoa dịu căng thẳng

01/12/2013 16:24
Nguyễn Hường
(GDVN) -  Lãnh đạo phe "áo đỏ" ở Thái Lan hôm 1/12 đã kêu gọi những người ủng hộ phe này kết thúc các cuộc biểu tình tại Bangkok sau khi bùng nổ bạo lực với phe đối lập khiến ít nhất 2 người chết và 35 người bị thương.
Những người biểu tình "áo đỏ" hô khẩu hiệu ủng hộ Thủ tướng Shinawatra.
Những người biểu tình "áo đỏ" hô khẩu hiệu ủng hộ Thủ tướng Shinawatra.

"Để tránh làm phức tạp thêm tình hình, chúng tôi đã quyết định kêu gọi mọi người trở về nhà", Thida Thavornseth nói với những người biểu tình tập trung tại một sân vận động Bangkok.
Căng thẳng ở thủ đô Bangkok vẫn ở mức cao hôm 1/12 sau cuộc đụng độ bạo lực và nổ súng ở sân vận động tối qua và những người biểu tình "áo vàng" đang bao vây và tìm cách xâm nhập vào các tòa nhà chính phủ quan trọng, bao gồm cả phủ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Hơn 2.700 cảnh sát và quân đội đã được huy động xuống đường phố Bangkok, nơi đông người biểu tình tập trung để đảm bảo trật tự.
Nguyễn Hường