Nóng sáng 5/4: Nguyên Chủ tịch H.Tiên Lãng làm chuyên viên Sở Nội vụ

05/04/2012 10:02
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Nguyên Chủ tịch H.Tiên Lãng làm chuyên viên Sở Nội vụ. Sáng nay, công bố kết quả vụ gạo nghi giả... là những thông tin nóng sáng 5/4.
Nguyên Chủ tịch H.Tiên Lãng làm chuyên viên Sở Nội vụ
Thông tin trên Thanh niên Online, tin từ UBND TP.Hải Phòng hôm qua cho biết, UBND TP sẽ điều chuyển ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng về làm chuyên viên của Sở Nội vụ Hải Phòng.

Ông Lê Văn Hiền. Ảnh: Internet
Ông Lê Văn Hiền. Ảnh: Internet

Trước đó, liên quan đến sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, H.Tiên Lãng, ngày 11/2, UBND TP đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hiền để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong vụ việc trên. Tiếp đến, ngày 23/2, Thành ủy, UBND TP đã có quyết định cách chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đối với ông Hiền.

Sáng nay, công bố kết quả vụ gạo nghi giả

Người lao động Online đưa tin, sau khi có thông tin anh Duy Mạnh (phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) mua 5 kg gạo trên phố Giáp Nhị nhưng khi nấu thành cơm, hạt không nở, rời rạc bất thường, lực lượng QLTT trên địa bàn liền vào cuộc.

Mẫu gạo nghi giả được thu tại Hà Nội. Ảnh: Dân trí
Mẫu gạo nghi giả được thu tại Hà Nội. Ảnh: Dân trí

Kết quả ban đầu được ông Lê Quốc Dũng, Đội trưởng Đội QLTT số 15 (Chi cục QLTT Hà Nội), người trực tiếp xác minh vụ việc, cho biết khi đến xác minh, anh Duy Mạnh đã vứt bỏ số gạo bị nghi là giả. Theo chỉ dẫn của anh Mạnh, tại cửa hàng bán gạo, chủ cửa hàng khẳng định không có bán mẫu gạo như anh Mạnh đã mua và chỉ bán gạo có nguồn gốc trong nước. Sau đó, chủ cửa hàng tự nguyện giao cho tổ công tác 8 mẫu gạo đang bày bán để cơ quan chức năng xét nghiệm.

Về việc này, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội, bà Nguyễn Thị Như Mai, khẳng định: “Lực lượng QLTT Hà Nội kết luận ban đầu là chưa phát hiện gạo giả”. Tuy nhiên, bà Mai cho biết kết luận chính thức về việc có gạo giả hay không còn phải chờ kết quả phân tích các mẫu gạo nói trên của Cục ATVSTP. Dự kiến, kết quả này sẽ được Cục ATVSTP công bố rộng rãi trong sáng nay (5/4). 
TP.HCM cần xây dựng hành lang thoát lũ khẩn cấp
Cũng thông tin trên Thanh niên Online, chiều 4/4, UBND TP.HCM sơ kết 1 năm thực hiện chương trình giảm ngập nước trên địa bàn TP giai đoạn 2011 - 2015.
Tuy có chuyển biến tích cực với 39/70 điểm ngập đã được xóa trong năm 2011 nhưng việc khống chế tình trạng tái ngập, phát sinh điểm ngập mới vẫn còn thiếu tính bền vững. Mục tiêu trong năm 2012 xóa thêm 10/31 điểm ngập còn lại trên địa bàn TP.

Một số chuyên gia kiến nghị TP.HCM cần hình thành một hành lang thoát lũ khẩn cấp đề phòng trường hợp các dòng sông không thoát nước kịp trong tình huống mưa lũ đặc biệt lớn, đồng thời phải hành động theo nguyên tắc tôn trọng không gian dành cho nước và tìm cách để giảm thiểu thiệt hại thay vì chỉ hạ thấp nguy cơ ngập nước như hiện nay.

Hà Nội phê bình hàng loạt bệnh viện, trường học "thổi giá" gửi xe

Dân trí đưa tin, ngày 4/4, UBND thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục phê bình hàng loạt bệnh viện và trường học để xảy ra tình trạng thu phí trông xe quá quy định, bị đoàn kiểm tra xử phạt nhiều lần.

UBND thành phố cho rằng, thời gian qua mặc dù các đơn vị chức năng của thành phố đã tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm, nhưng nhiều điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục vi phạm.

Hàng trăm bãi xe bị công an xử lý thời gian qua
Hàng trăm bãi xe bị công an xử lý thời gian qua

Để chấn chỉnh quản lý về phí trông giữ xe, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Bưu chính viễn thông phê bình Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương; Trường ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông vì đã vi phạm thu phí trông giữ xe vượt quá quy định, bị đoàn kiểm tra liên ngành thành phố xử phạt vi phạm hành chính.
Phạt nhà hàng “đãi thịt thối” gần 20 triệu đồng

Báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 4/4, tin từ UBND thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho hay đã có quyết định phạt nhà hàng A11 (trong khu vực Quân đoàn 4, thuộc đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An) gần 20 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cho đến khi được cấp các giấy phép theo quy định.

Ngày 11/3, nhà hàng này đãi tiệc cưới của anh Đoàn Xuân Bình bằng thịt thối khiến toàn bộ khách bỏ về. Khi cơ quan chức năng thị xã Dĩ An vào kiểm tra thì phát hiện nhà hàng này không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, không lưu mẫu theo quy định, không khám sức khỏe cho nhân viên.

Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Dĩ An, Đội quản lý thị trường số 5 lập biên bản vi phạm và kiến nghị UBND thị xã Dĩ An xử phạt.

Mỹ xét xử những kẻ tham gia vụ khủng bố 11/9

VOV Online đưa tin, ngày 4/4, Mỹ chính thức đưa 5 thành viên al-Qeada ra xét xử, những kẻ được cho rằng đã lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.

Những thành viên al-Qeada này hiện đang bị giam giữ tại nhà tù ở Guantanamo, trong đó có kẻ đạo diễn vụ khủng bố Khalid Mohammed sẽ bị xét xử bởi một Ủy ban quân sự Mỹ. 

Hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy sau khi bị tấn công ngày 11/9/2001.
Hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy sau khi bị tấn công ngày 11/9/2001.

Những nhân vật này sẽ phải đối mặt với những lời buộc tội, bao gồm khủng bố, bắt cóc, âm mưu, tàn sát và hủy hoại tài sản. Nếu bị buộc tội, những kẻ khủng bố có thể đối mặt với bản án tử hình.

Khalid Mohammed và 4 tên đồng phạm sẽ được xét xử cùng nhau. Chúng bị buộc tội lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công khủng bố 11/9, khiến gần 3.000 người dân thiệt mạng.

Những kẻ khủng bố này sẽ bị đưa ra xét xử trong 30 ngày.
Ngoại trưởng Hillary: Sẽ nới lỏng cấm vận Myanmar
Nguồn tin trên Vietnam +, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 4/4 tuyên bố Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh cấm vận đối với Myanmar, như một số qui định về tài chính, đầu tư và đi lại nhằm đáp lại tiến trình chuyển sang dân chủ tại quốc gia Đông nam Á này. 
 
Ngoại trưởng Clinton cũng cho biết Mỹ sẽ tiến tới bổ nhiệm một Đại sứ mới ở Myanmar sau hai thập kỷ, thiết lập văn phòng đại diện của Cơ Quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ở Myanmar.
Ngoại trưởng Clinton cũng cho biết Mỹ sẽ tiến tới bổ nhiệm một Đại sứ mới ở Myanmar sau hai thập kỷ, thiết lập văn phòng đại diện của Cơ Quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ở Myanmar.

Theo Tập đoàn truyền thông BBC, những động thái trên diễn ra sau cuộc bầu cử bổ sung ngày 1/4 vừa qua mà theo bà Clinton là biểu trưng cho một sự thay đổi thực sự. 
Trong một thông cáo gửi tới báo giới, bà Clinton nói: "Chúng tôi hoàn toàn thừa nhận tiến bộ đã diễn ra này và sẽ tiếp tục chính sách can dự của chúng tôi”.
Hải Phong (Tổng hợp)