Sở Giáo dục Hải Phòng nói gì về điểm phúc khảo tăng bất thường?

11/07/2019 16:41
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sở Giáo dục Hải Phòng cho rằng, lý do 8 thí sinh thi vào lớp 10 có điểm phúc khảo tăng bất thường do phách và thân bài thi không khớp nhau.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Hội đồng chấm thi phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 đã làm việc từ ngày 5-7/7/2019.

Theo đó, toàn thành phố có 1.024 bài phúc khảo ở cả hệ đại trà và chuyên, trong đó, 6 bài thi tăng điểm so với lần 1 do chấm sót ý.

Cụ thể, môn Toán đại trà có 2 bài điểm phúc khảo, mỗi bài lên 0,75 điểm. Tiếng Nhật chuyên có một bài tăng 0,95 điểm; một bài tăng 0,1 điểm ở phần trắc nghiệm.

Tiếng Anh chuyên có 2 bài, mỗi bài lên 0,05 điểm ở phần trắc nghiệm.

Điểm phúc khảo của 6 thí sinh tại Trường Trung học phổ thông An Dương tăng bất thường (Ảnh: CTV)
Điểm phúc khảo của 6 thí sinh tại Trường Trung học phổ thông An Dương tăng bất thường (Ảnh: CTV)

Tất cả các bài thi lên điểm đã có sự đối thoại và thống nhất giữa cặp chấm lần 1 và cặp chấm lần 2.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, có 8 bài thi môn Toán đại trà thay đổi điểm so với điểm đã công bố lần 1.

Cụ thể, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông An Dương có 6 bài; Trung học phổ thông Quốc Tuấn có 2 bài.

Lý giải về nguyên nhân 8 bài thi có kết quả tăng đột biến, ông Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho rằng, khi Hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài thi ở 8 bài thi này để đối chiếu thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau.

“Hội đồng đã tìm đúng 8 thân bài thi khớp đúng với phách và tổ chức chấm lại.

Kết quả điểm chấm phúc khảo trên thân bài của 8 bài thi không thay đổi so với lần chấm thứ nhất.

Nhưng điểm trên bài thi khác với điểm đã công bố ở lần thứ nhất là do lỗi kỹ thuật”, ông Lợi nói.

Cũng theo ông Lợi, Hội đồng phúc khảo đã thống nhất trả lại đúng điểm của 8 bài thi và đã công bố điểm cho học sinh.

Sau khi chấm thi xong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sẽ rà soát, rút kinh nghiệm và xử lý  đối với tập thể và cá nhân theo qui định của quy chế thi.

LÃ TIẾN